![]() |
Năm 2008: Nguồn mở củng cố vị trí tại Việt Nam
ICTnews - Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam nhận định về xu hướng năm 2008, trong đó nổi bật là phần mềm nguồn mở sẽ tiếp tục có tiếng nói lớn hơn, còn bán lẻ sẽ gặp thách thức rất lớn.
Cơ hội cho nguồn mở gặt hái thành công
Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc công ty CP Tin học giải pháp tích hợp mở iNet Solutions:
![]() |
Việc khai thác ở đây được đánh giá là tích cực vì giáo dục là cội nguồn của mọi phát triển xã hội, mở ra một hướng tích cực cho sự phát triển của nguồn mở. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh sách 4 ứng dụng nguồn mở khuyến cáo sử dụng nhằm giảm chi phí mua ứng dụng thương mại hiện hành. Bên cạnh đó, cho dù chỉ mới là một phần rất nhỏ nhưng việc phát hiện và xử phạt một số công ty vi phạm bản quyền phần mềm trong năm 2007 đã góp phần thôi thúc các doanh nghiệp tìm mua phần mềm bản quyền hoặc tìm các giải pháp thay thế. Đó chính là cơ hội cho phần mềm nguồn mở gặt hái thành công ở thị trường Việt Nam.
Năm 2008, nguồn mở Việt Nam sẽ đi vào thực tế hơn. Bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice sẽ được ứng dụng mạnh mẽ. Phần lớn các cơ quan và doanh nghiệp sẽ chọn OpenOffice 3.0 (phiên bản tiếp theo của OpenOffice) thay cho việc mua Micorosoft Office. Việc lựa chọn này sẽ giảm được 70% chi phí so với các phiên bản Microsoft Office. Người dùng bắt đầu thích thú trình duyệt FireFox vì tính đa nền (chạy trên nhiều hệ điều hành dễ dàng hơn IE) và tác phong mở cho phép các đơn vị phát triển ứng dụng tích hợp FireFox vào sản phẩm của họ mà không hề bị vi phạm nguyên tắc bản quyền nào.
Các ứng dụng quản lý khách hàng của SugarCRM và cổng thông tin điện tử thiết kế từ các portal sẵn có như Joomla, Dural và Mambo sẽ thâm nhập mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp với chi phí thấp chưa từng thấy, sẽ gây quan ngại đáng kể cho các tập đoàn CNTT tại Việt Nam. Việc áp dụng hiệu quả các ứng dụng này sẽ đặt nền tảng và những kiến trúc hướng dịch vụ rất mạnh mẽ đến ngành CNTT Việt Nam trong năm 2009. Không chỉ dừng lại ở đây, năm 2008 sẽ là năm khốc liệt về việc thực thi bản quyền phần mềm. Đó sẽ là cơ hội lớn cho nguồn mở tại Việt Nam thăng hoa.
Năm 2008, bán lẻ không bứt phá sẽ bị thôn tính
Ông Trần Xuân Kiên, Giám đốc công ty máy tính Trần Anh:
![]() |
Ông Trần Xuân Kiên |
Năm 2008 là năm cuối cùng để các công ty trong nước khẳng định và củng cố vị thế của mình trước thời điểm các công ty, tập đoàn 100% vốn nước ngoài được phép tham gia vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Năm 2008 sẽ là năm mà các công ty nếu như không bứt hẳn lên thì sẽ không còn có cơ hội trong năm 2009 và sẽ dần bị thôn tính bởi các công ty lớn hay các tập đoàn nước ngoài.
Khoảng cách chênh lệch giá từ giá nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng ngày càng thu hẹp, các công ty sẽ đua nhau tung ra các chương trình khuyến mại, dịch vụ giá trị gia tăng, tiện ích nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Xu hướng phát triển đa dạng dần dần xuất hiện, các công ty bán máy tính đang dần mở rộng mặt hàng sang điện thoại, đồ điện tử gia dụng và ngược lại.
Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy thì người tiêu dùng sẽ được lợi nhiều nhất, người dùng sẽ được hưởng giá cả tốt nhất với những dịch vụ, chính sách chăm sóc khách hàng thuận tiện và thoải mái không phải đi lại nhiều.
Từ năm 2008 trở đi xu hướng phát triển những trung tâm mua sắm lớn sẽ luôn nắm chủ đạo nguyên nhân do tâm lý khách hàng ngày nay không muốn chạy chỗ này chỗ kia để mua những mặt hàng mình muốn. Họ muốn bước chân vào trung tâm mua sắm lớn nơi mà có đầy đủ các chủng loại mặt hàng liên quan đến CNTT-TT để họ có thể thoải mái lựa chọn, ngắm nhìn và mua sắm theo sở thích của mình. Trong năm 2008 và những năm tới Trần Anh sẽ tiếp tục theo hướng mở chuỗi các trung tâm mua sắm lớn thay vì chuỗi các cửa hàng.
Kỳ vọng vào Asianux
Ông Trần Lương Sơn, tổng giám đốc công ty phần mềm Việt (Vietsoftware)
![]() |
Ông Trần Lương Sơn |
Các công ty CNTT đã không có phát triển vượt bậc, nếu không nói đến nhiều công ty trong nước đã gặp khó khăn. Tâm điểm là Đề án 112. Có nhiều công ty bỏ chi phí tập trung chuẩn bị cho kinh doanh trong khu vực chính phủ điện tử. Đề án 112 thất bại và một loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực này có thể nói là bị sụp đổ.
Còn về mảng CNTT cho doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đã không chi tiêu nhiều cho việc mua sắm CNTT mặc dù việc mua sắm phần cứng và phần mềm vẫn diễn ra. Năm 2007, người ta kỳ vọng vào ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP nhưng cũng không thấy tiến triển nhiều.
Trong thị trường nội địa có một mảng rất sôi động là nội dung số. Trong đó, ta thấy xuất hiện một số website nổi tiếng, là hình thái kinh doanh mới xuất hiện trong 1 hoặc 2 năm gần đây. Có thể nói, đây là xu hướng mới, giải pháp để phát triển ngành CNTT Việt Nam.
Thị trường gia công chưa thấy nhân tố tạo ra đột phá cho ngành phần mềm. Vietsoftware là trường hợp đặc biệt. Năm 2007, Vietsoftware International (bộ phận gia công của Vietsoftware) có một năm kinh doanh tốt, tăng trưởng đạt 30%. Bên cạnh đó, công ty thành lập liên doanh với đối tác châu Âu và tiếp cận với nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực gia công phần mềm của Việt Nam. Vietsoftware International hứa hẹn sự phát triển mang tính vược bậc trong năm 2008. Đặc biệt, gần đây việc thúc đẩy đối tác chiến lược với IBM cũng mở ra một năm phát triển kinh doanh tốt cho bộ phận gia công của Vietsoftware nói riêng và cho thị trường này của Việt Nam nói chung.
Trong năm 2008, Vietsoftware chuyển mạnh sang lĩnh vực kinh doanh phần mềm như dịch vụ (software as service). Chúng tôi đưa ra định hướng chiến lược E-Enterprise, cung cấp toàn bộ giải pháp tổng thể từ phần mềm (Software) đến phần cứng (Hardware) hệ thống cho đến các ứng dụng cho doanh nghiệp với một số mũi nhọn như Hệ điều hành Asianux, ứng dụng văn phòng, ứng dụng trên nền ERP, đặc biệt là ứng dụng nền tảng cho doanh nghiệp đang có vị trí số một trên thị trường của công ty chúng tôi là cổng điện tử. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp do chúng tôi phát triển mà còn cung cấp giải pháp khác tích luỹ từ chính kinh nghiệm mà chúng tôi có được. Hiện tại chúng tôi có một số dự án dự định thực hiện với công nghệ Share Point của Microsoft và Websphere Portal của IBM.
Năm 2007 là năm bản lề cho cộng đồng phần mềm nguồn mở (PMNM), không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới và Việt Nam là kết quả ảnh hưởng của xu thế PMNM thế giới. Vì sao mãi đến giờ PMNM mới có bước ngoặt mặc dù phong trào này đã bắt đầu được một thời gian khá dài. Có một số khu vực PMNM đã tìm ra hướng đi cho hoạt động kinh doanh riêng, và Asianux là một ví dụ được xây dựng phát triển trên cơ sở PMNM. Asianux là hệ điều hành ứng dụng trên PMNM Linux.
Nhìn lại, tình hình kinh doanh giải pháp phần mềm lâu nay vẫn ổn định, thậm chí phát triển. Đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO với cam kết tôn trọng bản quyền. Hy vọng Asianux là lựa chọn tốt cho các công ty cung cấp và khách hàng, kỳ vọng sự phát triển vượt bậc của Asianux.
Đỗ Duy
Thực hiện



