Năm 2008 sẽ có 900.000 thuê bao MegaVNN mới

ICTnews - Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đặt mục tiêu đạt 900.000 thuê bao ADSL, gần gấp đôi năm 2007 và đẩy mạnh việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

VDC đón nhận cờ thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2008. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 24/1/2008, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2008, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC cho biết, con số phát triển đến cuối năm 2007 của MegaVNN rất ấn tượng với hơn 500.000 thuê bao, tăng 300% so với năm 2006. Không chỉ thành công về số lượng phát triển thuê bao, 2007 cũng là năm dịch vụ MegaVNN đã đạt danh hiệu số 1 về dịch vụ mạng và Internet do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG bình chọn.

Năm 2007, VDC đã chiếm tới 52% thị phần dịch vụ ADSL và đang là nhà khai thác có thị phần lớn nhất hiện nay. Cho tới thời điểm này, VDC vẫn là nhà cung cấp dịch vụ có dung lượng kênh quốc tế lớn nhất với gần 7Gbps.

Trong năm 2007, VDC đã mở thêm dung lượng cung cấp cho các khách hàng hiện có và cung cấp thêm cho 1 đối tác tại  Lào và 2 đối tác Cămpuchia. Ông Vũ Hoàng Liên cho rằng, hiện nay VDC đang có môi trường công nghệ và chất lượng mạng lưới tốt nhất, nhưng chất lượng phục vụ khách hàng đang "có vấn đề" nên điều này đang hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Trong khi đó, chính sách phát triển dịch vụ MegaVNN đang ở tình trạng chạy đua khuyến mãi hút khách hàng mới mà "quên" khách hàng cũ. Vì vậy, trong năm 2008, VDC sẽ tổ chức nắm giữ thị trường, trọng tâm là công tác quản lý chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Trong năm 2008, VDC đặt ra mục tiêu sẽ phát triển thêm 900.000 thuê bao MegaVNN và 4.000 thuê bao Interent trực tiếp. Phát biểu tại hội nghị này, ông Phan Hoàng Đức, Ủy viên HĐQT của VNPT cho rằng VDC cần phải đưa ra mục tiêu cao hơn con số 900.000 thuê bao MegaVNN. Bên cạnh đó, VDC cần phải phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, vì dịch vụ này đang phát triển ở mức dưới tiềm năng của VDC. Ông Phan Hoàng Đức cũng đề nghị VDC phải sớm tách báo điện tử VNMedia ra khỏi VDC để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hóa của doanh nghiệp này. 

Thái Khang