
Một trong những nguyên nhân quan trọng cho dự tính tiếp tục tăng trưởng nhu cầu sử dụng di động của iSuppli là kế hoạch ra mắt mạng 3G, mạng WiMAX và dịch vụ MNP (Mobile Number Portability - cho phép người dùng giữ nguyên số điện thoại khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động) tại Ấn Độ vào năm 2009.
Nhu cầu cho điện thoại di động tại Ấn Độ ước tính tăng lên đến 136 triệu chiếc trong năm 2009, tăng 23,9% từ 110 triệu năm 2008 và so sánh với mức tăng trưởng 16,8% của năm 2008.
Theo dự tính của iSuppli, số lượng thuê bao di động Ấn Độ sẽ đạt 319,9 triệu vào cuối năm 2008, tăng 36,9% từ tổng số thuê bao 233,6 triệu của năm 2007.
iSuppli ước tính tổng số thuê bao không dây trên thị trường này sẽ có mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR -Compound Annual Growth Rate là 25,1% trong suốt giai đoạn từ năm 2007 đến 2012, đạt 751 triệu thuê bao vào cuối năm 2012.
iSuppli dự báo số lượng thuê bao 3G và WiMAX sẽ lần lượt là 250 triệu và 19 triệu vào năm 2012. Các doanh nghiệp, công ty và khách hàng yêu công nghệ trẻ sẽ là thị trường chính cho những công nghệ mới này.
Theo Slashphone