![]() |
Chính phủ Hàn Quốc đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hơn 30 tỷ USD để đạt mục tiêu tốc độ Internet 1.000 Mbps vào 2012. Ảnh minh họa |
Chính phủ Hàn Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp chi 34 nghìn tỷ won (trên 30 tỷ USD) cho mục tiêu trên. Số tiền này tương đương với ngân sách giáo dục hàng năm của Hàn Quốc.
Tại một gia đình Hàn Quốc, tốc độ kết nối Internet cao thực sự mang lại cho họ sự hưởng thụ về một cuộc sống “nối mạng”. Chẳng hạn, cậu con trai ở trong phòng ngủ mải mê chơi game trực tuyến. Trong phòng ăn, cô con gái đang xem TV. Với mức phí thuê bao 19 USD/tháng để kết nối dịch vụ truyền hình Internet, cả gia đình có thể tiếp cận hàng chục kênh thông thường, hàng chục ngàn bộ phim theo yêu cầu, các dịch vụ tương tác như Twitter và học tiếng Anh qua dịch vụ karaoke. Hiện nay các gia đình Hàn Quốc đang sử dụng Internet với tốc độ kết nối 100 Mbps và hầu hết họ rất hài lòng.
Kết nối siêu nhanh 1.000 Mpbs dùng để làm gì? Thứ nhất, đó là về tốc độ - các bộ phim bom tấn của Hollywood có thể tải về trong chỉ hơn 10 giây. Thứ hai, xem truyền hình trực tuyến sẽ “cực mượt". Hơn nữa, các hình ảnh 3D cần một tỷ lệ tốc độ truyền nhanh hơn. Và các bộ phim “Super HD” sẽ được giới thiệu trong vài thập kỷ tới, thậm chí còn cần đến tốc độ đường truyền nhanh hơn nữa.
Tại Hàn Quốc, tốc độ các dịch vụ wi-fi và cố định hiện nay dường như không khiến người dùng di động hài lòng. Mạng lưới LTE – mạng lưới dữ liệu di động tiên tiến – đang được giới thiệu ở Hàn. Nhưng ông Lee Suk-Chae, chủ tịch Korea Telecom, cho biết công nghệ LTE cũng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu người dùng. “Tôi nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến sự bùng b=nổ dữ liệu”, ông nói.
“Và chúng ta không thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ đó chỉ qua Internet di động, ngay cả khi có LTE. Chính vì thế, Internet băng rộng sẽ rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ, mọi người sẽ muốn thưởng thức, giải trí, xem video ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Và vì thế, phải có một mạng lưới khỏe mạnh, có thể đó là Internet với tốc độ truyền tính bằng đơn vị gigabit”.
Với một quốc gia công nghệ cao, có lẽ vấn đề còn lại để người dân Hàn Quốc lướt web ở tốc độ trong mơ với hầu hết thế giới chỉ là thời gian.
Theo BBC