.jpg?width=0&s=Hn_WVUzclECP_oCvCvxvRg)
Tình hình kinh doanh ảm đạm này đã xảy ra từ năm ngoái, tổng doanh thu của thị trường di động năm 2012 giảm 7,2% xuống còn 45,9 tỷ USD. “Băng rộng di động tiếp tục là dịch vụ duy nhất có doanh thu tăng trưởng”, Bernardo Lorenzo, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Viễn thông (CMT) của Tây Ban Nha, nói.
Trong khi toàn bộ ngành công nghiệp viễn thông đều bị tác động xấu bởi cuộc khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha và tỷ lệ thất nghiệp 27%, mảng băng rộng di động đã đạt mức tăng cao kỷ lục 29%, tổng doanh thu năm 2012 đạt 3,6 tỷ USD.
Trong năm ngoái, hơn 352.000 người đã đăng ký sử dụng băng rộng cố định, nhưng tổng doanh thu của lĩnh vực này vẫn giảm 4,6%, xuống còn 4,8 tỷ USD. Doanh thu di động giảm 16% do người dùng cắt giảm chi tiêu, chuyển sang các gói cước rẻ hơn. Trong khi đó, Lorenzo nói rằng trong năm nay, các dịch vụ nhắn tin miễn phí trên nền Internet như WhatsApp đang là một thách thức lớn với các nhà mạng, do số lượng người dùng gia tăng và tính chất miễn phí của dịch vụ.
Theo Reuters
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 22/7/2013