Dự án Sài Gòn Silicon City được xây dựng trên diện tích 52 hecta tại khu Công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (tương đương 860 tỷ đồng). Dự án được xem như một mô hình chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao từ các công ty đến từ Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) tới sự phát triển khoa học kỹ thuật cao tại Việt Nam.

Tại buổi lễ động thổ, ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon cho biết, hiện nay Chính phủ và UBND TP.HCM đã có nhiều chính sách nhất định để phát triển các khu công nghệ cao và đã thu hút được một số nhà đầu tư, sản xuất quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên, với dây chuyền lớn, khép kín họ vẫn chủ yếu là lắp ráp, gia công, ít chú trọng đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ cao ở Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội để xây dựng một môi trường sinh động về nghiên cứu, sản xuất và đóng gói thành phẩm trong các lĩnh vực liên quan đến hóa dẫn, CNTT, chuyển giao công nghệ, gia tăng kỹ năng kỹ thuật hoặc quản lý. Từ đó dẫn đến thúc đẩy phát triển kinh tế lâu dài trong khu công nghệ cao TP.HCM. Và Sài Gòn Silicon City được thành lập trong bối cảnh và hoài bão đó nhằm kết hợp giữa nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, sản xuất, gia công…

“Dự án Sài Gòn Silicon City khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội gia tăng nguồn năng lực nội sinh, tăng lợi thế cạnh tranh và làm chủ công nghệ nhằm phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ và công nghệ chế tạo tại TP.HCM. Từ đó, tạo cơ hội việc làm cũng như môi trường làm việc thiết thực và hiệu quả cho sinh viên ngành kỹ thuật”, ông Hiếu chia sẻ.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chia sẻ: Các khu công nghệ cao là tâm huyết của thành phố, góp phần phát triển, ổn định kinh tế của TP.HCM . Trong 13 năm qua, từ một khu đất, các công trình, dự án KCN cao đã hình thành và phát triển cho đến nay. Trong các KCN cao này đã có nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia đầu tư và nhiều công ty đã chuyển giao công nghệ thành công.

Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: “Vì quy mô dự án Sài Gòn Silicon City không lớn nên UBND thành phố hy vọng dự án thu hút được đúng đối tượng – là những công ty công nghệ cao thực sự. UBND TP.HCM sẽ hỗ trợ hết mình cho các doanh nghiệp đầu tư làm sao để ngay trong năm 2016, Sài Gòn Silicon sẽ cho ra mắt những sản phẩm công nghệ cao đầu tiên “made in Việt Nam””.

Cũng đến dự trong buổi động thổ còn có ông Ron Gonzales, Cựu thị trưởng San Jose (Mỹ). Ông Ron bày tỏ niềm vui và vinh dự khi đến tham gia lễ động thổ Sài Gòn Silicon. Ông cho biết: “Đây thực sự là một buổi lễ quan trọng vì đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam cho phép người Mỹ gốc Việt cùng phát triển một “hệ sinh thái” kinh tế mới (eco-system) rất cần thiết để thiết lập một Khu công nghệ tiêu chuẩn thế giới dành cho Việt Nam và Đông Nam Á”.

Ông Ron Gonzales cũng chuyển lời của thị trưởng San Francisco cho biết, TP.HCM và San Francisco là “Thành phố anh em” với tình hữu nghị đã được thiết lập trên 20 năm và Văn phòng Quốc tế thương mại đã được Bộ Thương mại và công nghiệp Việt Nam cấp phép thành lập và vận hành Văn phòng xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Văn phòng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

“Hiện nay, tôi đang sống ở nơi được gọi là “Thung lũng Silicon”, kể từ khi tôi còn nhỏ đã được tận mắt chứng kiến Thung lũng Silicon tái đầu tư và phát triển nhiều lần. Vùng đất của chúng tôi được biết đến như một Trung tâm sáng chế và kinh doanh của thế giới. Nhìn quanh Saigon Silicon City gợi lại tuổi thơ của tôi khi ty phát triển công nghệ cao đã phát triển cộng đồng của chúng tôi thành những gì đang có ngày hôm nay. Tôi mong chờ để làm giống như vậy với các bạn ở Saigon Silicon City”, cựu thị trưởng San Jose phát biểu.