Sau nhiều năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có nhiều thay đổi, đưa Nam Bình là một trong những xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới nâng cao (năm 2021).

Đức Chính là thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Nam Bình. Công trình nổi bật nhất ở thôn là nhà văn hóa khang trang rộng trên 180m2 được xây dựng kiên cố với kinh phí gần 990 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dân trong thôn tích cực thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại gia đình. Đến nay, 100% tuyến đường được thắp sáng, cứng hóa lề đường thuận tiện việc đi lại của bà con. 

Đường nông thôn ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ông Bùi Phương Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đức Chính cho biết, xác định sản xuất nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế ở địa phương, những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân tham gia xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa hàng hóa, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Kết quả năm 2022, người dân đã cung cấp cho các doanh nghiệp 57 tấn thóc trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài các tổ chức thành viên tín chấp cho hội viên vay vốn, người dân còn hỗ trợ nhau về vốn dưới nhiều hình thức để phát triển kinh tế, góp phần nâng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%. 

Đặc biệt, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh không chỉ góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm mà còn nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong năm có 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Ở thôn Trung Kiên, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cho biết, để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chi bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể cụ thể hóa các chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kết quả, người dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp làm đường, xây dựng nhà văn hóa, công trình tâm linh, sân vận động; tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đưa Nam Bình sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Để động viên nhân dân hăng hái thực hiện phong trào, hàng năm, Ban công tác mặt trận thôn đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu, phát động phong trào thi đua. 

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Bình cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc xã tập trung tuyên truyền nhân dân duy trì thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là tiêu chí môi trường. 

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã Nam Bình sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Thủy