Trong hội nhập kinh tế quốc tế, các DN kinh
doanh không nắm chắc “cây gậy” pháp lý với sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp
luật khó tránh khỏi rủi ro... Luật sư chính là người dẫn DN đi trong hành lang
pháp lý an toàn nhất để phát triển và mở rộng kinh doanh.
VietNamNet đã có cuộc trao đổi với LS. Diệp Hoài Nam - Công ty Luật hợp danh
YKVN; LS.Lê Đăng Thọ - Công ty luật hợp danh INVENCO, LS.Trần Tuấn Phong - Công
ty luật TNHH Quốc tế Việt Nam về vai trò của luật sư với DN bên lề hội thảo Luật
sư và DN.
Cái bắt tay không thể thiếu
- Ở các nước phương Tây hay 1 số nước Đông Nam
Á, các DN cần đến luật sư một cách thường xuyên, mang tính cần thiết không thể
thiếu, nhưng ở ta vấn đề này đôi khi bị xem nhẹ, chỉ khi nào vướng mắc, tranh
chấp không tự tháo gỡ được thì DN mới tìm đến luật sư. Anh/chị nghĩ sao về điều
này?
LS. Lê Đăng Thọ: Rất nhiều các DNVN đặc biệt là các DN vừa và nhỏ không
sử dụng các dịch vụ của luật sư, điều này rất nguy hiểm. Nhiều DN đã tự mình
quyết định các vấn đề như kế hoạch SXKD, ký kết các hợp đồng kinh tế, áp dụng
các chính sách với CBCNV trong khi kiến thức pháp luật chưa đầy đủ, chưa cập
nhật thường xuyên các quy định về pháp luật hiện hành dẫn đến tình trạng vi phạm
pháp luật, có thể gây hậu quả nghiêm trọng…
![]() |
|
Ảnh minh họa |
LS. Diệp Hoài Nam: Những năm gần đây, khi kinh tế hội nhập, rất nhiều
DNVN, nhất là các DN lớn, đã chủ động sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý ngay từ
những bước đầu tiên. Sự phức tạp đa dạng của giao dịch, cũng như các quy định
pháp luật khiến DN thấy rằng cần sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật để bảo vệ
quyền lợi, và tâm lý chỉ cần luật sư khi có tranh chấp trở nên không còn phù hợp.
- Trong hội nhập kinh tế, các DN không nắm chắc "cây gậy" pháp lý với sự trợ
giúp của các chuyên gia pháp luật thì khó tránh khỏi rủi ro. Anh, chị nghĩ sao
về ý kiến này?
LS. Diệp Hoài Nam:Trong SXKD, tự thân các DN không thể lường hết được các rủi ro pháp lý nên cần phải có sự hỗ trợ của các luật sư có chuyên môn, kinh nghiệp tham gia tư vấn, hỗ trợ trong đàm phán, soạn thảo hợp đồng… Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự hỗ trợ từ phía luật sư với DN là không thể thiếu.
LS. Trần Tuấn Phong: Cùng với sự phát
triển của nền kinh tế và sự phát triển quy mô của DN, các nhà kinh
doanh sẽ có nhu cầu, chiến lược và tổ chức công việc quản lý rủi ro,
trong đó có rủi ro pháp lý. Nhà kinh doanh biết tổ chức tốt đội ngũ
pháp lý nội bộ và sử dụng luật sư tư vấn chuyên sâu bên ngoài sẽ ít
gặp rủi ro hơn và có vị thế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.
Cùng DN vươn ra thế giới
- Hiện nay, các luật sư, các VP luật sư có thể giúp gì cho DN?
LS. Lê Đăng Thọ: Các luật sư, các VP luật sư có thể đáp ứng đầy đủ các
dịch vụ pháp lý như tư vấn pháp luật, đại diện tranh tụng, dịch vụ sở hữu trí
tuệ, dịch vụ xin giấy phép…Các luật sư, VP luật sư sẽ cung cấp đầy đủ các dịch
vụ tư vấn DN từ lúc bắt đầu có ý định thành lập DN, đặt tên DN, lựa chọn các
lĩnh vực SXKD, đăng ký và bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ, tham gia hoặc tư
vấn đàm phán các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động…Khi có tranh chấp xảy ra,
các luật sẽ cung cấp các dịch vụ đại diện tranh tụng trước tòa án, trọng tài
kinh tế…
![]() |
|
Ảnh minh họa |
LS.Trần Tuấn Phong: Ngoài đội ngũ luật sư tư vấn hỗ trợ thành
lập DN, tư vấn các dự án đầu tư, hợp đồng thương mại và hoạt động
kinh doanh hàng ngày của DN, Việt Nam sau 27 năm mở cửa nền kinh tế đã
có một đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các giao dịch quốc
tế về tài chính, thị trường vốn, mua bán sáp nhập, cơ cấu lại DN,
phát triển năng lượng, cơ sở hạ tầng và giải quyết tranh chấp quốc tế…
Đội ngũ này mặc dù số lượng chưa lớn, nhưng ngày càng lớn mạnh, tinh
thông về chuyên môn, kỹ năng hành nghề, kiến thức kinh doanh được cộng
đồng kinh doanh quốc tế tại VN và khu vực Châu Á công nhận và đánh giá
cao sánh vai với các luật sư ở các nước trong khu vực.
- Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của
luật sư ngày càng cần thiết và đa dạng, đồng thời DN cũng đòi hỏi chất lượng
dịch vụ và tính chuyên nghiệp cao hơn từ luật sư. Theo anh/chị, làm thế nào để
các VP luật đáp ứng được điều này, để luật sư và DN luôn là bạn đồng hành?
LS. Lê Đăng Thọ: Những vi phạm pháp luật hiện nay ngày càng phức tạp,
tinh vi hơn trước, nhiều vụ việc mang tính chất quốc tế, để song hành cùng các
DN, các luật sư, các VP luật sư cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của
mình, nghiên cứu sâu và thường xuyên cập nhật các quy định hiện hành, đặc biệt
phải nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể giúp các DN mở rộng hoạt động SXKD ra
thế giới.
LS Trần Tuấn Phong: Để có luật sư giỏi, điều kiện đầu tiên là luật sư được đào tạo tốt khi còn là sinh viên tại trường luật và ngay trên công việc tại hãng luật. Luật sư phải được trang bị các kiến thức pháp lý cơ bản, các kỹ năng hành nghề và các hiểu biết kinh tế tổng hợp và chuyên sâu trong từng lĩnh vực hành nghề. Ngoài việc các trường luật tham gia hợp tác quốc tế đào tạo sinh viên luật, hiện nay Chính phủ và Bộ Tư pháp cũng đang hoàn thiện việc thành lập trung tâm đào tạo luật sư hội nhập quốc tế, nhằm trang bị cho các luật sư trẻ các kiến thực chuyên môn và kỹ năng hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế.
LS. Diệp Hoài Nam: Để luật sư và DN luôn
là bạn đồng hành thì một mặt, các công ty luật cần có hoạt động chăm sóc, phát
triển khách hàng thường xuyên hơn; mặt khác, DN cũng cần dành sự quan tâm đúng
mức tới việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý trong hoạt động SXKD.
Cần có những hoạt động tích cực hơn từ phía Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn
Luật sư địa phương, các hiệp hội của DN trong việc hỗ trợ, tuyên truyền, phổ
biến pháp luật và tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và hạn chế rủi ro
trong kinh doanh nhằm cung cấp cho cộng đồng DN nhận thức ngày càng đầy đủ hơn
về vấn đề này.
Ngọc Minh (thực hiện)

