![]() |
Giờ học tin học ở Trường THCS Cát Linh, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải |
ICTnews - Nối Internet băng rộng tới tất cả các cơ sở giáo dục, cấp miễn phí cho mỗi giáo viên và học sinh một địa chỉ email.
Đồng thời, sẽ thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trong ngành giáo dục, họp qua mạng và đẩy mạnh đào tạo điện tử (e-learning) là một số việc ngành giáo GD&ĐT đang ráo riết chuẩn bị cho “năm học CNTT”.
Băng rộng tới các trường
Bộ GD&ĐT đã chọn năm học 2008-2009 là “năm học CNTT”. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT cho biết ngành giáo dục đang triển khai nối băng rộng tới các cơ sở đào tạo. Mục tiêu đến hết năm 2008 sẽ nối Internet băng rộng tới tất cả các trường, những nơi vùng sâu, vùng xa sẽ được nối Internet băng rộng qua công nghệ vệ tinh VSAI-IP.
Theo ông Ngọc thì hiện Bộ GD&ĐT đang đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước để đưa băng rộng tới các trường với giá ưu đãi. Dự kiến trong hội nghị đào tạo nhân lực CNTT được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 10/1/2008, Bộ GD&ĐT sẽ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn như VNPT và Viettel, trong đó có việc hợp tác đưa Internet băng rộng tới các trường.”
Trước đó, ngành giáo dục với sự hợp tác của VNPT đã đưa Internet tới hầu hết các trường từ cấp trung học phổ thông trở lên.
Mỗi giáo viên và học sinh một email miễn phí
Cùng với việc xây dựng xa lộ Internet rộng tới các trường, các trường trung học phổ thông được trang bị một phòng máy tính ít nhất 25 chiếc, tiến tới đạt tỷ lệ 20 học sinh có một máy tính. Ngoài ra, ông Ngọc cho biết sắp tới ngành giáo dục sẽ phát động chương trình máy tính giá rẻ cho ngành giáo dục, với mục tiêu khoảng 1/3 số học sinh và giáo viên sẽ có máy tính.
Trong hoạt động ứng dụng CNTT, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT và các trường học lập danh sách đăng ký tên miền và lập địa chỉ email riêng (tên@moet.gov.vn), dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 1/2008. Với các học sinh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các Sở GD&ĐT lập sớm địa chỉ email các học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là các học sinh lớp 12 để phục vụ cho việc nhận thông tin đăng ký tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2008.
Ông Ngọc cho biết tập đoàn tìm kiếm Google đã cam kết hỗ trợ miễn phí nơi lưu trữ hệ thống email cho ngành giáo dục, như vậy các trường và các Sở GD&ĐT sẽ không phải đầu tư mua máy chủ và không mất nhân lực bảo dưỡng hệ thống.
Để tiết kiệm chi phí cho ứng dụng CNTT, ngành giáo dục yêu cầu các cơ quan trong ngành và cơ sở đào tạo không được tự ý mua phần mềm thương mại, phải khai thác các phần mềm nguồn mở miễn phí. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT và các trường phải đưa vào sử dụng phần mềm văn phòng OpenOffice, bộ gõ tiếng Việt Unikey và trình duyệt web Firefox trong năm 2008. Theo Bộ GD&ĐT, phần mềm OpenOffice có các tính năng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trong công tác dạy học và quản lý của các trường.
Để “ốp” các cơ quan và các trường thực hiện, ngành giáo dục có dự kiến sẽ đưa việc triển khai các mục tiêu ứng dụng CNTT đề cập trên là chỉ tiêu đánh giá thi đua trong ngành.
Đỗ Duy
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 105 ra ngày 31/12/2007
