Sáng 9/4, Công an quận 7 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn trên địa bàn phường Tân Thuận Đông.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn có nhiều xe máy bị thiêu rụi

Gần 3 giờ cùng ngày, căn nhà ba tầng ở địa chỉ số 20, đường số 9, phường Tân Thuận Đông, quận 7 bất ngờ cháy lớn. Khói lửa bùng lên dữ dội, bên trong có 5 năm người mắc kẹt liên tục cầu cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 7 huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà. 5 người mặc kẹt ở các tầng trên đang tìm mọi cách để thoát thân nhưng không thành.

{keywords}
Nhiều tài sản ở khu vực tầng trệt bị thiêu rụi
{keywords}

Kính vỡ vụn, tường ám khói đen


Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa đã tiếp cận căn nhà và hướng dẫn người gặp nạn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 1 giờ sau, đám cháy lớn được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, toàn bộ khu vực tầng trệt cùng 3 xe máy, 5 xe đạp bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. May mắn, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cháy lớn ở Sài Gòn, 250m2 nhà xưởng thành tro

Cháy lớn ở Sài Gòn, 250m2 nhà xưởng thành tro

Cột lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên từ công ty kinh doanh bao bì nhựa ở Sài Gòn. Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.  

Thảo Nguyên