- Ngày 9/8, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hồng Vũ (SN 1988, nguyên quán xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) là sinh viên trường Cao đẳng Bách Khoa (Đà Nẵng) về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2008, Vũ từ quê ra Đà Nẵng theo học trường Cao đẳng Bách khoa. Để thuận tiện cho việc học, Vũ đã thuê trọ tại nhà bà Nguyễn Thị Minh, thuộc tổ 9A, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trong thời gian ở trọ tại đây, Vũ được bà Minh giao dạy kèm và chăm sóc 2 con nhỏ là cháu Nguyễn Thị Tú Nh. và cháu Nguyễn Minh Hoàn (cùng sinh 2003). Trong thời gian ở trọ và chăm sóc 2 con nhỏ của chị Minh, Vũ đã 7 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Nh.

 
 

Vào khoảng 8h ngày 14/11/2009, sau khi vợ chồng chị Minh đi vắng, Vũ bảo cháu Nh. lên phòng của ba mẹ để ngủ. Tại đây Vũ đã cởi áo quần của cháu Nh. ra và thực hiện hành vi giao cấu. Khi Vũ đang thực hiện hành vi thú tính thì cháu Nguyễn Thị Như (sinh 1995, hàng xóm) đã phát hiện và báo cho chị Minh.

Ngay khi sự việc bị phát hiện, Vũ đã nhanh chóng bỏ trốn. Chị Minh đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn và đưa cháu Nh. đi giám định pháp y. Tại bản kết luận giám định pháp y số 756 ngày 3/12/2009 của Trung tâm giám định pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận, âm đạo cháu Nh. bị giãn rộng, rách màng trinh cũ, bị rối loạn thích ứng (F43.2) sau sang chấn.

Vũ bị cơ quan điều tra công an quận Ngũ Hành Sơn truy nã về tội hiếp dâm trẻ em. Đến tháng 5/2011, Lê Hồng Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sáng ngày 9/8, Vũ đã thừa nhận hoàn toàn hành vi của mình. Theo lời khai của Vũ, trong năm 2009, y đã thực hiện 7 lần giao cấu với cháu Nh.

TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Hồng Vũ 17 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 điều 112 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 31 triệu đồng, trước đó gia đình bị cáo đã bồi thường 12 triệu đồng.

Phan Nguyễn