Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Minh Chiến (SN 2001, ngụ tỉnh Bình Dương) và Trần Hữu Tiến (SN 2001, ngụ Bình Phước, là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi “giữ người trái pháp luật”.

giam long.jpg
Hai đối tượng có hành vi giữ người trái pháp luật - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 2h sáng ngày 20/10, Chiến và Tiến rủ thêm 2 người bạn cùng đến một quán cà phê ở khu dân cư Phú Hoà 1 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để tìm gặp T.N.T (SN 2003, quê Cà Mau, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một) để đòi số tiền 6 triệu đồng mà T. đã vay mượn trước đó.

Khi thấy T., Chiến và Tiến xông vào đánh đập, yêu cầu T. phải điện thoại về cho gia đình mang tiền đến trả nợ nhưng người nhà T. không đồng ý.

Tiếp đó, nhóm này tiếp tục đánh và ép T. phải viết giấy vay nợ số tiền 16 triệu đồng. Sau đó đưa T. phòng trọ của Chiến tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một khoá cửa phòng không cho T. đi về. 

Từ tin trình báo của một người trong nhóm này, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính phòng trọ nói trên, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Chiến và Tiến đã thừa nhận hành vi giữ người trái pháp luật của mình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.