Theo hãng nghiên cứu Gartner, lượng PC xuất xưởng toàn thế giới giảm còn 82,6 triệu máy trong quý IV/2013, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2013 tổng cộng 315,9 triệu PC được xuất xưởng, giảm 10% so với năm 2012 và là mức giảm báo động nhất trong lịch sử thị trường. Tổng lượng xuất xưởng của năm 2013 ngang bằng với thời điểm 2009. Trong khi đó, theo báo cáo của IDC, lượng PC xuất xưởng quý IV/2013 đạt 82,2 triệu máy, giảm 5,6%.
![]() |
Dù thị phần của Lenovo và Dell đều tăng trong quý cuối năm, nó vẫn không bù đắp được tổn thất của HP, Acer, Asus và phần còn lại. Lenovo tiếp nối vị trí dẫn đầu với 1,9% thị phần cao hơn HP. Hãng máy tính Trung Quốc tăng trưởng mạnh tại tất cả khu vực, trừ châu Á/Thái Bình Dương.
Kỳ mua sắm cuối năm không giúp được gì nhiều cho HP trong công cuộc chiếm lại danh hiệu hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Nếu không kịp thay đổi, có thể HP còn đánh mất nhiều thứ hơn cả danh xưng này. Dell đứng vị trí thứ ba sau khi tư nhân hóa và chuyển trọng tâm từ phân khúc PC chuyên nghiệp sang phân khúc tiêu dùng, đặc biệt tại những thị trường mới nổi.
Acer và Asus đều có mức giảm 2 chữ số. Tuy nhiên, Gartner lưu ý đây là điều đã được báo trước khi cả hai đều tập trung nhiều hơn vào máy tính bảng, PC không còn là ưu tiên hàng đầu.
Máy tính bảng được xem là nguyên nhân sa sút của PC. Theo Gartner, tablet nền tảng Android trở thành quà tặng được đặc biệt ưa chuộng do giá bán trung bình thấp.
