Ngày 19/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Công an huyện Bình Xuyên vừa làm rõ vụ chém người khiến nạn nhân gần đứt lìa cánh tay.

Công an lấy lời khai một nghi phạm. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Theo cơ quan điều tra, anh Nguyễn Trung Phong (SN 2001, ở Thái Nguyên) có mâu thuẫn với Ân Ngọc Quân (SN 1993, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) khi cùng làm việc tại Công ty Newflex thuộc Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để giải quyết mâu thuẫn, hai người hẹn gặp nhau sau giờ tan ca tại cổng công ty. 

Tuy nhiên, trước đó Ân Ngọc Quân đã gọi thêm 6 người, gồm: Dương Quang Chung (SN 1994, trú tại huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Sửu (trú tại TP Phúc Yên), Trần Văn Bằng (SN 2001, quê Tuyên Quang), Hồ Văn Huấn (SN 2002, quê Tuyên Quang), Sầm Văn Biển (SN 2004, trú tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), Lưu Kim Cương (SN 1994, trú tại huyện Bình Xuyên) đến trợ giúp đánh người.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Tại địa điểm gặp nhau, Sửu, Bằng, Huấn, Biểu dùng hung khí đuổi theo Phong. Quá trình rượt đuổi, Biểu đã chém trọng thương cánh tay phải của Phong.

Hiện Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.