Nạn áp bức số hành hạ học sinh Nhật

ICTnews - Với nhiều trẻ em Nhật, một chiếc điện thoại di động là nguồn sống mà chúng không thể tưởng tượng nếu thiếu. Còn với cậu học sinh trung học Makoto, nó trở thành một công cụ tra tấn tinh thần đến nỗi khiến cậu gần đi đến tự tử.

"Thậm chí khi tôi bỏ học và ở nhà, điện thoại di động của tôi vẫn tiếp tục đổ chuông với những email quấy rối", Makoto nói. Sau khi trở thành mục tiêu của cái gọi là áp bức số, Makoto đã trở nên biếng ăn và hiếm khi ra khỏi phòng mình đến gần nửa năm.

Makoto nay đã 19 tuổi và đang làm nghề tạo mẫu tóc sau khi học xong trung học. Anh cho biết các bạn học cùng lớp đã đăng các bức ảnh của anh cùng với những lời thóa mạ trên một trang Web và liên tục gửi email cho anh với nội dung bảo anh chết đi. Anh đã toan tự vẫn hai lần.

"Khi người ta bảo với anh là cuộc sống của anh không đáng để sống, anh sẽ bắt đầu nghĩ theo cách đó", Makoto nói. Anh đề nghị không nêu họ của mình trên báo. "Tôi đã không thể tin vào con người được nữa".

Ở Nhật Bản, áp bức ở sân trường đã từ lâu hành hạ học sinh và trong những năm gần đây, sự hành hạ đó như tăng gấp đôi với sự "trợ giúp" của công nghệ cao. Theo một điều tra gần đây của Hội đồng giáo dục ở Hyogo, 10% học sinh trung học nói họ đã bị quấy nhiễu qua email.

Theo bà Shaheen Shariff, điều tra viên chính của dự án quốc tế về "Áp bức số" thuộc đại học McGill (Canada), áp bức số là một xu hướng toàn cầu nhưng sự nặc danh trên thế giới ảo đối với những tên thủ phạm có lẽ cực kỳ quan trọng ở Nhật Bản, nơi sự thận trọng với việc đối đầu trực tiếp là một tiêu chuẩn văn hóa.

Trong một trả lời phỏng vấn qua điện thoại, bà nói có một điều gì đó đang ngấm ngầm xảy ra và lứa tuổi học sinh cần thể hiện vấn đề đó là gì. "Có phải chúng (trẻ em) bị kiểm soát chặt quá? Quá nhiều áp lực trong việc học hành? Có phải chúng có một con đường để bộc lộ cảm xúc là điều cấm kỵ", bà Shariff nói.

Hầy hết những vụ áp bức số ở Nhật Bản, nơi 96% học sinh trung học có điện thoại di động riêng, được tiến hành của điện thoại di động có khả năng truy cập Internet và email. Các biện pháp thông thường bao gồm gửi email có ảnh cơ quan sinh dục của nạn nhân cho các bạn cùng lớp và đăng những lời xúc phạm trên trang Web của lớp.

Các chuyên gia nói áp bức công nghệ cao khó kiểm soát hơn đối với các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và cảnh sát bởi việc nặc danh trên thế giới ảo và thiếu kiến thức về công nghệ.

"Các trường học thường không có các giáo viên giỏi Internet còn các bậc phụ huynh lại không thể kiểm soát hoặc biết điều gì đang xảy ra trên thế giới ảo. Không ai biết điều gì đang xảy ra", Yasukawa thuộc diễn đàn Tư vấn Web quốc gia nói.

Áp bức ảo thu hút sự chú ý của dư luận trong tháng 7/2007, khi một nam sinh 18 tuổi nhảy xuống đất và chết ngay tại trường ở tỉnh Kobe sau khi bạn học đăng ảnh khỏa thân của cậu trên một trang Web và liên tục gửi email cho cậu đòi tiền. Trường học ban đầu phủ nhận việc áp bức đã xảy ra và chỉ thừa nhận sau khi một số bạn cùng lớp của nam sinh tử nạn nói trên bị bắt.

"Những việc lẽ ra không nên xảy ra bị các nhà trường bí mật giải quyết và giấu nhẹm như thể nó chưa bao giờ xảy ra", Chiharu Utsumi, một đại diện của Hiệp hội Phụ huynh về sự kiện và tai nạn trường học nói. Bà có một người con trai 11 tuổi đã tự vẫn cách đây 13 năm sau khi bị giáo viên ở trường đánh đập.

Theo các điều tra của Bộ Giáo dục từ năm 1999 đến năm 2005, không có vụ tự sát nào liên quan đến áp bức nhưng Bộ này đã quyết định đầu năm nay xem xét lại 16 trường hợp đã xảy ra trong 6 năm vừa qua. Một số trường học đã sử dụng phần mềm bộ lọc và những cài đặt đặc biệt trong điện thoại di động và máy tính để bảo vệ trẻ em khỏi bị quấy nhiễu bằng việc chặn các tin nhắn được gửi qua các máy chủ hoặc địa chỉ IP bị tình nghi. Nhưng các chuyên gia đều công nhận rằng giải pháp cho áp bức số đòi hỏi nhiều hơn là công nghệ.

"Về mặt công nghệ, hệ thống lọc email hiệu quả", Motohiro Hasegawa, giáo sư cộng sự của Khoa Văn hóa và Thông tin, Đại học Kinjo Gakuin University nói. "Nhưng cuối cùng, vấn đề không phải là về công nghệ - Đó là vấn đề về con người".

HÀ Lan

Theo yahoo xtra news