Mới thụ lý gần 1/5 số vụ cắt trộm cáp
Thượng tá Huỳnh Kim Như, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PA24), Công an Đà Nẵng, cho biết: Từ 2005 đến nay, PA24 đã thụ lý 12 vụ cắt trộm cáp viễn thông với 38 đối tượng. Các vụ việc được thụ lý tăng dần theo từng năm, đối tượng tham gia ngày càng nhiều và tính chất vụ án ngày càng phức tạp. Cụ thể, năm 2005 thụ lý 2 vụ án với 9 đối tượng, năm 2006 thụ lý 3 vụ án với 10 đối tượng, năm 2007 thụ lý 4 vụ án với 15 đối tượng. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, PA24 đã thụ lý 3 vụ án với 4 đối tượng. Hầu hết các đối tượng đều đã phạm tội nhiều lần, ở những địa điểm khác nhau nên mức độ phá hủy đường truyền rất lớn, có thể gấp 3 - 4 lần so với số vụ đã được khởi tố. Đơn cử, tại địa bàn huyện Hòa Vang trong năm 2006 có tới 16 vụ cắt trộm cáp viễn thông, lấy cắp 700m cáp, làm mất liên lạc hơn 1.000 máy điện thoại trong nhiều ngày, nhưng mới bắt và xử lý được 1 đối tượng.
Thống kê của Sở TT&TT Đà Nẵng, từ năm 2005 đến nay đã xảy ra 57 vụ cắt trộm cáp viễn thông, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, mới có 12/57 vụ được thụ lý. Đa phần các vụ cắt trộm cáp viễn thông đều do nhiều đối tượng, từ 3 đến 20 đối tượng tham gia, duy nhất 1 vụ là do 1 người cắt trộm. Đơn cử là vụ án Trần Duy Trường cùng 20 đối tượng thực hiện tới 6 vụ cắt trộm cáp điện thoại ở quận Sơn Trà mới bị phát hiện, trong đó có 6 đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên.
Theo Thượng tá Huỳnh Kim Như, các vụ cắt trộm đều có tổ chức, tính toán rất kỹ lưỡng. Đối tượng thường cắt trộm cáp tại nơi cánh đồng vắng, giáp sông, giáp biển...
Đi tìm nguyên nhân và giải pháp
Sau cơn bão số 6 năm 2006, hệ thống đường truyền viễn thông bị ảnh hưởng lớn, nhiều đoạn cáp treo chùng xuống nhưng không bị đứt. Cả một năm trôi qua mà chưa được các doanh nghiệp sửa chữa. Chính sự thiếu quản lý này đã khiến các đối tượng dễ dàng cắt trộm. Trong khi đó, các doanh nghiệp triển khai những tuyến cáp mới thi công quá chậm, vật liệu và cáp viễn thông để ở hiện trường không được trông coi cẩn thận, tạo cơ hội cho kẻ xấu hoành hành. Thượng tá Huỳnh Kim Như cho biết, một số vụ cắt trộm cáp viễn thông xảy ra cả tuần doanh nghiệp mới phát hiện ra. Khi công an đến kiểm tra hiện trường thì mọi dấu vết đã được thủ phạm xóa sạch, gây khó khăn cho việc tìm đầu mối để điều tra.
Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trộm cáp viễn thông còn do nhận thức của các đối tượng về tầm quan trọng an ninh quốc gia của đường truyền viễn thông còn rất hạn chế. Trên 80% đối tượng cắt trộm cắt cáp viễn thông đều có hoàn cảnh gia đình nghèo, 100% vụ xuất phát vì mục đích kinh tế.
Trong khi đó, hầu hết những cửa hàng thu mua phế liệu đều viện lý do như khi đối tượng đưa cáp đến bán đã đốt cháy vỏ bọc để lấy đồng nên không thể biết được đó là cáp viễn thông mà tố cáo tội phạm (tại Đà Nẵng mới có một vụ chủ cửa hàng phế liệu bị truy tố về tội đồng phạm cắt trộm cáp viễn thông vào năm 1990).
Việc phối hợp giữa Sở TT&TT với Công an TP Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2008 đã mang lại hiệu quả nhất định thông qua hàng loạt quy chế phối hợp hành động vì an ninh thông tin. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề ra nhiều biện pháp cần thực hiện ngay: Sở TT&TT phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về tầm quan trọng hệ thống cáp viễn thông thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội; Nhanh chóng thụ lý đưa các vụ trộm cắt cáp viễn thông ra xử lưu động cho quần chúng thấy rõ; Lập danh sách cụ thể đối tượng thu mua phế liệu tại các địa bàn, buộc họ ký cam kết không mua bán các loại dây điện, thiết bị điện không rõ nguồn gốc...
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 74 ra ngày 20/8/2008