- Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son yêu cầu các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp thời gian tới cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong ngành.

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị hợp tác quốc tế với chủ đề "Thông tin và truyền thông: hội nhập trong thời kỳ mới" nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ngành TT&TT về công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị

Các tham luận tập trung giới thiệu, phổ biến những nội dung quan trọng trong các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và định hướng lớn của ngành về công tác hội nhập quốc tế; tổng quan tình hình và triển vọng đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương của VN với các nước, khu vực; công tác quản lý thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới...

Đáng chú ý về công tác quản lý thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, thông tin đối ngoại phải đóng vai trò như một chiếc cầu nối đời sống trong nước với nhịp điệu sôi động bên ngoài, kết nối nhân dân VN với nhân dân trên toàn thế giới.

Thông tin đối ngoại giúp nhân dân VN đón nhận được những thành tựu khoa học, kinh nghiệm tổ chức, những tinh hoa văn hóa dân tộc của các nước trên thế giới, xây dựng hình ảnh một VN hòa bình ổn định, hợp tác phát triển. Đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân trên thế giới, bác bỏ những thông tin sai lệch, vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động thông tin, truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại đối với công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hoà bình, ổn định chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp ngành TT&TT thời gian tới cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong ngành.

Đồng thời đẩy mạnh và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế về nâng cao nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN với bạn bè quốc tế...
 
H.Nhì