- Đã 1 năm nay, hàng trăm hộ dân thuộc khu phố 2, phường Phước Long A (Q.9 TP.HCM) đã phải lao đao khổ sở vì công trình “nâng cấp đô thị”.

Làm chưa xong đã bỏ vạ 

Có mặt trên các tuyến đường 129, 198 và 212, chúng tôi ghi nhận toàn bộ 3 tuyến đường này đang trong tình trạng thi công dang dở. Mặt đường trải đá 4x6 lởm chởm. Hàng chục miệng hố ga lồi lên trên cách mặt đường phải hơn 30cm. Ở nhiều khúc đường cong, những miệng hố ga này choán hơn 2 phần đường để lại một khe nhỏ cho xe lách qua.

HTML clipboard Khi chúng tôi trở lại vào sáng 13/12, vành được lấy ra khỏi miệng hố. Cái nằm cái dựng vừa cản trở giao thông vừa gây nguy hiểm.
Người dân tại đây hết sức bức xúc hiện trạng này. Theo bà con, cuối năm 2009, công trình thi công “nâng cấp đô thị VN tiểu dự án TP.HCM” đã đào toàn bộ mặt đường bằng bê tông sạch đẹp của 3 con đường này để đặt cống thoát nước. Sau khi công trình thi công xong, mặt đường không được tái lập nguyên trạng mà bỏ nham nhở như hiện nay.

Đã có nhiều tai nạn xảy ra vì những hố ga này. Người thì leo lên miệng hố bị té ngã. Người thì bị trượt vì đá lởm chởm trên mặt đường. Cũng có trường hợp nhiều em học sinh đi xe qua những khe hẹp, bánh xe kẹp cứng giữa thành hố ga.

Được biết, nguyên trước đây, khu vực này được xem là vùng ven của thành phố thuộc huyện Thủ Đức cũ. Sau khi tách ra từ huyện Thủ Đức để thành lập quận 9 thì khu vực xã Phước Long được nâng lên thành phường nội thị. Khá nhiều con đường nhỏ, kể cả một số hẻm cũng đã được qui hoạch nâng cấp mở rộng. Vì thế, 3 con đường kể trên, tuy được gọi là đường nhưng thực tế vẫn chỉ là những con hẽm nhỏ nằm len lỏi trong khu dân cư ngang qua hàng trăm nóc gia với gần 1000 dân.

HTML clipboard  Hiện trạng đường 129
Ông Nguyễn Văn Phước, 85 tuổi ngụ tại 17 đường 129 cho biết, khi bắt đầu triển khai công trình người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui của bà con vụt tắt kể từ khi hạng mục đặt cống thoát nước hoàn tất. Đơn vị thi công đã lẳng lặng rút đi, để lại những khó khăn cho người dân gánh chịu.

Ông Phước cho biết thêm, trước tình trạng này ,bà con đã khiếu nại lên phường và phường cũng đã tổ chức nhiều lần họp dân để vận động người dân hiến đất làm đường.

“Hiến đất thì ai cũng sẵn sàng, nhưng khoản hỗ trợ để tái lập nhà không được chính quyền đề cập đến. Chưa kể những trường hợp bị mất hơn nửa nhà mà không được bồi thường thì tiền đâu họ xây nhà mới ?” - ông Phước nói.

Sự thờ ơ của người trong cuộc
 

Trước những bức xúc của người dân, phóng viên VietNamNet đã gặp ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch UBND phường Phước Long A để tìm hiểu sự việc.

Thật bất ngờ, tiếp chúng tôi ông Hiếu chỉ nói được một câu duy nhất: “Công trình này do Ban quản lý dự án nâng cấp TP.HCM làm chủ đầu tư nên tôi không có gì để phát biểu. Đề nghị nhà báo làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để lấy thông tin".

HTML clipboard Hố ga cao hơn mặt đường 20cm
Sáng ngày 7/12, chúng tôi có mặt tại văn phòng Ban Quản lý dự án. Tiếp chúng tôi, bà Lê Thị Kim Phương, cán bộ phòng Tổ chức hành chánh yêu cầu chúng tôi phải làm công văn hẹn trước để lãnh đạo sắp xếp lịch tiếp.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ, chúng tôi xin được gặp bất cứ một quan chức nào đủ thẩm quyền trả lời báo chí, bà Phương cho biết chỉ duy nhất giám đốc mới có quyền và bà yêu cầu chúng tôi để lại câu hỏi kèm số điện thoại. Khi nào giám đốc đồng ý thì bà sẽ gọi điện thông báo.

Một tuần trôi qua, chúng tôi chờ đợi trong mòn mỏi. Tuy nhiên, sự chờ đợi này có thấm là bao so với hàng ngàn người dân khu phố 2 phường Phước Long A đã chờ đợi từ hơn một năm nay.

HTML clipboard Ở một đoạn đường cong, hố ga kẹp chặt bánh xe.
Được biết, công trình này do Ban QL dự án nâng cấp đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần công trình hàng không thi công. Dự án nâng cấp đô thị TP. HCM là một trong 4 tiểu dự án nâng cấp đô thị Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư ban đầu là 137,9 triệu đôla, với mục tiêu góp phần cải thiện và đảm bảo các nhu cầu an sinh xã hội của người dân, đặc biệt là tại các khu dân cư thu nhập thấp.

Cuối tháng 8/2010 vừa qua,  UBND TP.HCM đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP và các sở-ngành, quận, huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP, kịp thời bố trí vốn đối ứng cho dự án, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.
 
T.C.N