Nga có 1.643 tên lửa hạt nhân sẵn sàng phóng, nhiều hơn Mỹ một quả, RT trích một báo cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Cả Mỹ và Nga đều nâng cấp kho hạt nhân chủ động kể từ khi cuộc xung đột Ukraina bùng phát.
Báo cáo của Mỹ dựa trên các số liệu chính thức mà hai nước trao đổi với nhau như một phần của hiệp ước giải trừ vũ khí START mới và gồm cả số lượng tên lửa đã triển khai trước ngày 1/9. Số liệu trên cho thấy một sự gia tăng đáng kể từ tháng 3, khi dữ liệu cho thấy Washington có khả năng chất đầu đạn lên 1.585 tên lửa còn Moscow là 1.512.
Những số liệu hiện thời là vi phạm hiệp ước START mới, do Tổng thống Obama và Tổng thống thời đó Dmitry Medvedev ký kết vào năm 2010 khi tái khởi động ngắn hạn quan hệ hai phía, vốn giới hạn số đầu đạn được triển khai là 1.550.
Tính tổng, ban lãnh đạo Trung tâm kiểm soát vũ khí và không phổ biến tin rằng Moscow có hơn 8.000 đầu đạn và Washington có hơn 7.000 dù không phải hầu hết các đầu đạn đều được lắp lên tên lửa.
Nga mới đây công bố kế hoạch kiểm tra tổng thể kho hạt nhân tới 2020, như một phần của chương trình tái vũ trang lớn hơn với ngân sách 700 tỷ USD.
Mặc dù Moscow không công bố thông tin chi tiết về cách nước này nâng cấp hạt nhân trong các tháng qua, song các chuyên gia của cả hai nước đều cho rằng sự gia tăng trên là do việc vũ trang cho một hoặc hai tàu ngầm hạt nhân hạng Borei.
Các tàu ngầm trên được trang bị tên lửa Bulava - vốn được coi là một trong các dự án tốn kém nhất trong lịch sử quân sự Nga, sau khi gặp nhiều rắc rối, cuối cùng cũng sẵn sàng để triển khai.
- Hoài Linh