Lướt net ở độ cao hơn 9.000m

Một số hãng hàng không đang thử nghiệm và chuẩn bị đưa vào hoạt động dịch vụ Internet trên máy bay. Các nhà phân tích cho biết, nếu những hãng hàng không không bắt đầu cung cấp dịch vụ này thì họ sẽ dần mất đi khách hàng của mình.

Cùng với việc áp dụng dịch vụ Internet trên máy bay của một số hãng hàng không lớn ở Mỹ, bạn hoàn toàn có thể nhận và gửi email, chat với bạn bè, kết nối với cộng đồng, truy cập vào đường dẫn RSS chỉ với một cú click trong khi vẫn đang vi vu ở độ cao 30.000 feet (hơn 9.000 m) với vận tốc 800 km/h.

Trước đây vào năm cuối 2006, hãng Boeing đã từng thử nghiệm dịch vụ Internet trên máy bay. Tuy nhiên do sử dụng công nghệ rẻ tiền và đơn giản, cộng với việc nhu cầu vô cùng lớn đã gây ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ bay. Kết quả là thử nghiệm này đã không thể đi vào thực tế.

JetBlue Airways đã có một chiếc máy bay mang tên BetaBlue, bay vòng quay lục địa Châu Mỹ, và cho phép những người nghiện net và những người sở hữu một tài khoản trên Yahoo có thể nhận gửi email và tin nhắn.

Trong năm tới, Continental Airlines sẽ bắt tay vào thử nghiệm một dịch vụ khác, do LiveTV cung cấp, hứa hẹn sẽ là một sản phẩm thay thế cho JetBlue.

American Airlines, Virgin America, Alaska Airlines  và  Southwest Airlines cũng sẽ tiến hành thử nghiệm dịch vụ này trong một vài tháng tới.

Hiện nay dịch vụ của JetBlue là miễn phí và các hãng hi vọng rằng trong tương lai họ có thể cung cấp dịch vụ này như là một quà tặng cho khách hàng của mình. Tuy nhiên theo một khảo sát của nhóm Forrester Research, 45% hành khách sẵn sàng trả 10 USD để được truy cập Internet trong một chuyến bay kéo dài 4 tiếng. 5% thậm chí sẽ chi trả khoản phí này cho những chuyến bay ngắn hơn 1 giờ.

Theo vtcnews.vn