![]() |
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (ngồi đầu tiên hàng bên trái) đến thăm Công ty NCS Solutions năm 2005 |
ICTnews - Ngày 16/01/2008, Công ty Cổ phần Giải pháp NCS (NCS Solutions) công bố nhận được giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại Nhật Bản để thành lập Công ty NCS Japan.
NCS Japan có trụ sở đặt tại Thủ đô Tokyo. Đây là công ty 100% vốn của NCS Solutions (Hà Nội), một trong những công ty CNTT Việt Nam có lĩnh vực hoạt động gia công phần mềm hàng đầu cho thị trường Nhật Bản. Theo giấy phép đầu tư, vốn điều lệ của Công ty NCS Japan là 200.000 USD và số lượng nhân viên dự kiến khoảng 30 người.
“Thị trường phần mềm Nhật Bản đang mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, do nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay đang hướng tới Việt Nam như là một thị trường đầy tiềm năng với chi phí nhân công và giá thành hấp dẫn. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia đang phát triển tốt đẹp cũng là điều kiện rất thuận lợi để chúng tôi mở rộng hoạt động tại thị trường Nhật Bản”, ông Đào Xuân Ánh, Tổng giám đốc NCS Solutions phát biểu. “Mục tiêu doanh số năm 2008 mà chúng tôi đặt ra cho NCS Japan là 2 triệu USD”.
Giám đốc điều hành NCS Japan là tiến sĩ Kojima Kazuyoshi, quốc tịch Nhật Bản. Với thời hạn hoạt động trong 10 năm, NCS Japan sẽ tham gia các hoạt động thiết kế, sản xuất, kinh doanh phần mềm, các sản phẩm nội dung số tại thị trường Nhật Bản; đào tạo các kỹ sư phần mềm tại thị trường này; đồng thời cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng, dịch vụ trực tuyến, tư vấn và cung cấp các giải pháp tin học cho thị trường Nhật Bản. NCS Japan cũng triển khai dịch vụ cung cấp nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Được biết, NCS Japan là công ty CNTT thứ hai do các công ty phần mềm trong nước nắm 100% vốn sở hữu mở tại Nhật Bản, sau FPT Software Japan, công ty con 100% vốn của Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) đặt chân vào thị trường phần mềm Nhật Bản năm 2005.
Đặng Nguyễn
