![]() |
| Việc quy định giới hạn 3 SIM/mạng di động chỉ áp dụng với cá nhân, không áp dụng với doanh nghiệp có thể là kẻ hở để những đại lý SIM lách luật. Ảnh minh họa. |
Bài liên quan:
Mất tài khoản thưởng?
Ngay sau khi các mạng di động tuyên bố “trảm” thuê bao trên 3 sim/mạng, nhiều độc giả đã gửi thư đến báo Bưu điện Việt Nam bày tỏ lo ngại về vấn đề tài khoản khuyến mãi của mình sẽ bị mất khi thực hiện việc đăng ký lại thông tin. Những khách hàng này cho rằng, nhà mạng nên chuyển tài khoản chính từ sim sẽ bỏ đi vào tài khoản chính của sim hợp lệ. Tương tự như vậy, nhà mạng cũng nên chuyển phần giá trị khuyến mãi trong tài khoản cho khách hàng từ sim sẽ bỏ đi sang tài khoản thưởng của sim hợp lệ.
Một khách hàng chia sẻ với Báo Bưu điện Việt Nam: “Không có lý do gì để nhà mạng chỉ cho phép chúng tôi chuyển tài khoản chính mà không được chuyển tài khoản thưởng. Nếu nhà mạng nhất quyết áp dụng chính sách này thì chúng tôi xem đây là hành động ép khách hàng”.
Một khách hàng giấu tên khác cũng tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi có tội tình gì trong việc đăng ký sử dụng sim này mà nhà mạng lỡ “xuống tay” với tài khoản thưởng của chúng tôi. Trong khi quan điểm của Bộ TT&TT là nhà mạng phải đảm bảo quyền lợi khách hàng khi tiến hành đăng ký lại”.
Đại lý lách luật
Một đại lý bật mí cho Báo Bưu điện Việt Nam “chiêu thức” chống 3 sim/mạng rất đơn giản. Chỉ cần các đại lý bỏ ra khoảng 2 triệu đồng làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, sau đó đi đăng ký chuyển số sim mà họ đang sở hữu cá nhân sang sở hữu của doanh nghiệp là xong.
Quy định hạn chế cho khách hàng chỉ được sở hữu 3 sim/mạng chỉ áp dụng với khách hàng là cá nhân chứ không áp dụng cho doanh nghiệp. Như vậy, cho dù chính sách hạn chế 3 sim/mạng rất chặt chẽ nhưng xem ra đang bị “chiêu thức” lập doanh nghiệp “ma” của các đại lý hóa giải. Rất có thể tình trạng sau ngày 31/12/2009, sim không cần phải đăng ký vẫn được bán tràn lan trên thị trường.
Tại sao phải đăng ký lại?Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông của Bộ TT&TT cho biết, sở dĩ phải tiến hành đăng ký lại đối với những trường hợp đăng ký từ 3 sim/mạng trở lên vì doanh nghiệp và khách hàng thực hiện chưa nghiêm việc đăng ký thông tin cá nhân nên mục tiêu quản lý chưa đạt được.
“Mong muốn của cơ quan quản lý nhà nước là mỗi người chỉ nên dùng một sim/mạng. Thế nhưng, chúng ta đang từ chỗ không quản lý chuyển sang quản lý số lượng sim nên phải có lộ trình và con số 3 sim/mạng là hợp lý”, ông Nguyễn Xuân Trụ nói.
Ông Nguyễn Xuân Trụ cho rằng, khi tiến hành bắt buộc các thuê bao đang sở hữu trên 3 sim/mạng phải đăng ký lại thì trường hợp cho phép chuyển tài khoản từ các thuê bao mà khách hàng sẽ bỏ đi sang thuê bao mà khách hàng chọn sử dụng sẽ do doanh nghiệp tự quy định. Tuy nhiên, Bộ TT&TT sẽ tiến hành việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuê bao trả trước trên diện rộng để tránh tình trạng nơi làm nơi không.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 118 ra ngày 2/10/2009
