Ảnh mang tính chất minh họa

Bạn sẽ cảm thấy kinh khủng hơn khi biết rằng đây không phải là trường hợp duy nhất.

Richard Seabridge, một quân nhân 22 tuổi đang phải đối mặt với bản án về tội ngược đãi trẻ em sau khi cảnh sát buộc tội anh này đã đối xử tàn nhẫn với chính con trai của y. Được biết, cảnh sát Columbus đã bắt giữ Richard sau khi các nhân viên y tế gọi điện cho cảnh sát đến.

Seabridge thú nhận rằng anh ta đã ném đứa bé khi đang mải chơi game. Các bác sĩ tại bệnh viện quân y Martin tại căn cứ quân sự của Mỹ mang tên Pháo đài Benning cho biết cháu bé, Brayden Seabridge đã bị gãy xương và rạn nứt ở rất nhiều chỗ. Ngay lập tức, chú bé đáng thương này đã được chuyển lên bệnh viện Scottish Rite ở Atlanta và được bảo vệ, chăm sóc tận tình.

Sau khi bị điều tra và giam giữ, Seabridge đã được thả nhưng phải nộp một số tiền tại ngoại lên tới 5000 USD (~ 84 triệu VND) và thực chất, tên này vẫn chưa được tự do vì còn phải đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án tối cao.
Đây không phải là lần đầu tiên, một vụ ngược đãi trẻ em vì chơi game xảy ra, trước kia đã có khá nhiều trường hợp nghiêm trọng xảy ra. Điển hình như các vụ:

Năm 2001, một bé trai 9 tháng tuổi ở Tampa, bang Florida đã bị chính cha đẻ của mình bỏ mặc vì anh ta cho rằng đứa bé gào thét quá to và làm ảnh hưởng đến việc chơi game Ever Quest của mình. Và không may mắn như hai em bé ở trên, cậu bé này đã chết và hành động này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên về sự vô trách nhiệm ở các bậc cha mẹ ham mê chơi game.

Năm 2003, một bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi trong xe bởi chính mẹ ruột của mình, và cũng chung kết cục buồn như cậu bé ở Tampa, cô bé cũng phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp của mình. Được biết, mẹ của cô bé do quá ham mê chơi game nên đã “quên” mất con mình vẫn còn ở trong xe. Và một lần nữa, thủ phạm lại là game Ever Quest.

Ngoài phạm vi nước Mỹ, tại Hàn Quốc năm 2005, một cặp vợ chồng đã bị bắt vì bỏ rơi đứa con 4 tháng tuổi của mình ở nhà một mình còn bản thân mình thì chơi World of Warcraft ngoài quán Café Internet. Theo hồ sơ từ phía cảnh sát thì cặp vợ chồng này chống chế: “Chúng tôi nghĩ mình sẽ chỉ chơi 1, 2 giờ sau đó về nhà như thường lệ, nhưng không ngờ game quá hay đến nỗi mất hẳn một ngày!”. Cảnh sát đã khoanh tròn từ “như thường lệ” và tiến hành xử phạt cặp đôi này.

Hãy chơi game sao cho đúng cách và hành xử một cách có nhân tính!

Theo GameK