
Chương trình Đại lễ cầu siêu do TW GHPG Việt Nam và Ban trị sự Phật giáo các
tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổ chức với quy mô lớn chưa từng có trên địa bàn.
Sau giờ khai mạc đại lễ cầu siêu Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích
nhà tù Lao Bảo, hàng ngàn phật tử, người dân địa phương cùng du khách đã đến
dâng hương và thắp lên 10.000 ngọn nến tại khu di tích này.
Nằm cuối con đường mang tên nhà chí sỹ cách mạng Lê Thế Tiết, người đã từng bị
tù đày tại nhà tù Lao Bảo, Khu di tích nhà tù Lao Bảo đã sáng bừng nến trong
niềm kính cẩn của hàng ngàn người.
Từ ngoài cổng đến khu tượng đài,
khu hành lễ tưởng niệm đều trải đầy nến do các phật tử thắp sáng. Mỗi cây nến
như một lời tưởng niệm sâu sắc về những người quá vãng.
Anh Nguyễn Luân, một phật tử tại Lao Bảo cho biết: “Chưa bao giờ thấy ở đây đẹp
và đông người thế này, nếu trời không mưa, chắc chắn sẽ chen nhau mà cầu nguyện
vì lượng người sẽ đông hơn nữa”.
Những người như anh Luân hôm nay đã cùng gia đình gồm vợ, con nhỏ và cha mẹ đều lên đây, thắp lên một ngọn nến và nén hương để nhớ về các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh nơi này.
Được biết, nhà tù Lao Bảo được
thực dân Pháp lập nên năm 1908 để giam cầm các nhà yêu nước, nhà cách mạng Việt
Nam. Ban đầu chủ yếu giam cầm các sỹ phu chống Pháp trong phong trào Cần Vương,
Văn thân. Từ năm 1930, nhà tù được mở rộng để giam giữ các chiến sĩ cộng sản.
Tại nhà tù này, hàng trăm chiến sỹ và đồng bào đã hi sinh trước sự tra tấn khắc
nghiệt của bọn cai ngục.
![]() |
![]() Nến bừng sáng dưới chân tượng đài |
![]() |
| Phật tử che ô đi thắp nến |
![]() |
| Kính cẩn thắp ngọn nến tri ân. |
![]() |
| Nến rực rỡ tại nhà bia tưởng niệm chí sỹ cách mạng Hồ Bà Kiện, người tổ chức vượt ngục nhà tù Lao Bảo. |
![]() |
| Một em bé che ô ưu tư trước những ngọn nến. |
![]() |
| Hội chất độc da cam tỉnh Quảng Trị thắp nến. |
Sê Pôn






