Ông Ray Owen - Tổng giám đốc Motorola
Nên cấp phép WiMAX qua hình thức thi tuyển
Hiện nay, Bộ TT&TT đang cấp phép thử nghiệm WiMAX và nhanh nhất phải đến giữa năm 2009 mới có thể cấp phép chính thức cho các doanh nghiệp triển khai công nghệ này. Vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm cấp phép cho WiMAX cũng như kinh nghiệm mà một số quốc gia đã triển khai công nghệ này?
Sự phát triển của nhiều nước trên thế giới phụ thuộc vào yếu tố mới là kết nối Internet băng rộng. Chúng tôi tin tưởng WiMAX là cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện công nghệ WiMAX đã sẵn sàng để thương mại hóa và nhiều nước được hưởng lợi từ việc triển khai công nghệ này. Chẳng hạn như ở Pakistan, người dân sử dụng dịch vụ WiMAX với chi phí chỉ 4 USD/tháng. Vì vậy, Bộ TT&TT nên cấp phép WiMAX càng sớm càng tốt. Để cấp phép cho các doanh nghiệp triển khai WiMAX, Bộ TT&TT nên tiến hành theo hình thức thi tuyển. Đây là hình thức phù hợp nhất với điều kiện của Việt Nam.
Tại WiMAX Forum Congress Asia 2007, một nhà khai thác viễn thông của Indonesia cho rằng, WiMAX chỉ thực sự bùng nổ khi nó được tích hợp trong các thiết bị cầm tay. Ông có đồng tình với quan điểm đó không?
Ngày nay, rất nhiều thiết bị cầm tay đã tích hợp WiFi, nhưng công nghệ này không được sử dụng nhiều trong liên lạc và nó giống như là dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại. Trong tương lai, WiMAX cũng được tích hợp vào các thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, khả năng của WiMAX lớn hơn nhiều bởi nó có thể cung cấp, kết nối Internet không dây băng rộng cho các thiết bị IT khác như máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số… Vì vậy, thiết bị di động chỉ là phần nhỏ trong khả năng của WiMAX.
Một số doanh nghiệp viễn thông muốn triển khai WiMAX, nhưng vẫn lo ngại về giá thiết bị của công nghệ. Vậy đây có thực sự là vấn đề trở ngại để thương mại hóa công nghệ này hay không?
Chi phí triển khai WiMAX phụ thuộc vào đặc điểm địa lý của từng khu vực. Ở những nơi chưa có mạng cáp, chi phí triển khai WiMAX chỉ bằng một phần rất nhỏ nếu so sánh với việc triển khai một mạng cáp tại khu vực đó. Thậm chí ngay tại nơi đã có mạng cáp, thì chi phí đầu tư cho WiMAX cũng rất cạnh tranh so với mạng cáp cố định, cả về phần lắp đặt ban đầu cũng như bảo dưỡng vận hành. Tôi hình dung, trong vòng 5 năm tới, các đô thị lớn của Việt Nam sẽ phải ngầm hóa hệ thống mạng cáp treo nổi hiện nay. Như vậy, WiMAX sẽ là giải pháp hàng đầu để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho khách hàng.
Hiện nay có tới gần 10 doanh nghiệp "nhòm ngó" giấy phép WiMAX, trong khi đó băng tần có hạn, vậy theo ông, Bộ TT&TT nên cấp băng tần tối thiểu cho mỗi doanh nghiệp để triển khai như thế nào?
WiMAX Forum đã đưa ra khuyến nghị độ rộng tối thiểu băng tần để cung cấp dịch vụ này là 30 MHz. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị Bộ TT&TT cấp tối thiểu 30 MHz cho mỗi nhà khai thác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần được triển khai WiMAX trên toàn quốc bởi khối lượng và quy mô triển khai của công nghệ này rất quan trọng nhằm đem lại hiệu quả tối ưu đối với công nghệ này. Vì vậy, Bộ TT&TT nên tiến hành cấp phép qua thi tuyển để chọn ra nhà khai thác có năng lực và có quyết tâm triển khai WiMAX.
Ông là một chuyên gia về WiMAX, nhưng sắp tới Việt Nam lại cấp phép cho 3G trước WiMAX. Vậy ông có nghiêng về WiMAX hay không?
Tôi vốn là chuyên gia về 3G và WiMAX, nên luôn ủng hộ cả hai công nghệ, vì đây là hai công nghệ khác nhau.
Trên cương vị tân Tổng giám đốc Motorola Việt Nam, ông có đặt ra mục tiêu gì trong nhiệm kỳ của mình?
Trong nhiệm kỳ của tôi, WiMAX vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi còn là nhà cung cấp, sản xuất cáp quang hàng đầu thế giới. Chúng tôi dự định sẽ giới thiệu giải pháp cáp quang tốc độ cao cho các trung tâm đô thị lớn. Motorola còn có thế mạnh về sản xuất đầu thu truyền hình kỹ thuật số trên mạng IP (IPTV). Tôi tin rằng giới trẻ Việt nam sẽ yêu thích công nghệ này. Về mặt thiết bị di động, chúng tôi đang đẩy mạnh các thiết bị cao cấp và giải trí trong dòng Motorola Q. Tôi sẽ làm việc với bộ phận thiết bị di động để lựa chọn dòng sản phẩm thích hợp và cho ra mắt những sản phẩm này ở Việt Nam. Ngoài ra, trên thế giới Motorola luôn dẫn đầu về các sản phẩm bộ đàm và giải pháp truyền thông dành cho chính phủ. Trong thời gian tới, tôi dự định đẩy mạnh mảng này ở thị trường Việt Nam.
Cảm ơn ông!
Thái Khang (thực hiện)