LTS: Sau khi bài viết về mô hình phòng học Tình yêu của trường ĐH Thăng Long được đăng tải, chúng tôi đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi về mô hình này. Điều đó chứng tỏ, phòng học Tình yêu của ĐH Thăng Long đang nhận được sự quan tâm của dư luận về tính mới mẻ, tiên phong của nó. Chúng tôi xin được đăng tải ý kiến của một bạn đọc về vấn đề này
Phòng tự học là mô hình học tập hiện đại và tiên tiến, được áp dụng ở nhiều nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Đài Loan…Đối với  nền giáo dục còn nghèo nàn như Việt Nam, thực sự cần thiết để lấy trường Đại học dân lập Thăng long làm kiểu mẫu.

Bản thân tôi hiện đang là du học sinh ở Đài Loan, cũng được học ở phòng tự học như các bạn sinh viên ở trường TL, chúng tôi có thể ngồi trên thảm giống như các quán trà, ngồi salon rất thoải mái giống như ở gia đình, hệ thống bàn giống như trên giảng đường nên cũng có thể coi đó là giảng đường thứ hai.
Nhà trường không khuyến khích sinh viên hôn nhau nhưng đó là hành vi ứng xử của mỗi người, họ có thể tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh là được

Gần như không có người quản lí vì chủ yếu là do ý thức cá nhân của sinh viên. Ngồi, nằm hay ở bất cứ tư thế nào thấy thoải mái để đọc sách, thậm chí là hẹn hò, hôn nhau trong phòng học. Nhà trường không khuyến khích sinh viên hôn nhau nhưng đó là hành vi ứng xử của mỗi người, họ có thể tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh là được. Ngoài ra, ở phòng tự học chúng tôi còn có cơ hội gặp gỡ giảng viên, trao đổi ngoài giờ học, cùng nghiên cứu khoa học…

Hiệu quả học tập rất cao và mối quan hệ thầy trò cũng trở nên thân thiện, gần gũi. Vì vậy, với mô hình văn minh,  “Phòng học tình yêu” ở trường TL là nơi lý tưởng, nơi học tập nghiên cứu sinh động. Với trang thiết bị đầy đủ như máy chiếu, máy tính, wifi, và trang trí bởi màu sắc trẻ trung cùng nhiều họa tiết bắt mắt như hoa hồng, hình táo khuyết, trái tim…sẽ thu hút việc đam mê học hành và thích thú đến trường học của các bạn sinh viên.

Hiện nay, hầu hết các trường Đh ở VN đào tạo theo tín chỉ, nhiều bạn sinh viên nhà xa phải ở lại học cả ngày, do vậy đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi, thư giãn, các bạn có thể ngủ một giấc ngắn để tái tạo lại sức khỏe cho những giờ học tiếp theo đó.

Theo tôi, mô hình phòng tự học hiện đại như vậy nên được nhân rộng ra các trường Đại học ở toàn quốc.

  • Linh Anh (du học sinh Đài Loan)