
Kể từ khi quyết định gắn bó với nền tảng Windows Phone của tập đoàn phần mềm Microsoft, Nokia đã đưa ra nhiều phán quyết liên quan tới Symbian – nền tảng di động truyền thống của hãng. Symbian luôn vô cùng quan trọng với Nokia do doanh số bán smartphone Symbian luôn lớn hơn nhiều so với Windows Phone.
Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi vào năm 2012. Ben Wood, Giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên cứu CCS Insight cho rằng tuyên bố thay đổi tên hệ điều hành Symbian là do những khó khăn Nokia gặp phải khi thuyết phục người mua tin vào smartphone Symbian, và Nokia vẫn là nhãn hiệu mạnh hơn. Trong quý 3/2011, người tiêu dùng mua 19,5 triệu smartphone Symbian, đưa Symbian chiếm 17% thị trường nền tảng di động, đứng thứ hai sau Android; giảm so với con số 29,5 triệu máy và 36,3% của cùng kì năm trước đó, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner. Smartphone dựa vào nền tảng Symbian vẫn phổ biến tại Đông Âu và Trung Đông.
Đầu năm 2011, Nokia ra quyết định loại bỏ nhãn hiệu dịch vụ di động Ovi. Theo đó, phiên bản cập nhật của các mẫu điện thoại N8, C7 và C6-01 cài đặt sẵn Nokia Belle sẽ bắt đầu chuyển tới các cửa hàng và Trung Quốc sẽ là điểm tới đầu tiên. Từ tháng 2/2012, Nokia cũng tung bản cập nhật phần mềm với các khách hàng đã sử dụng smartphone của hãng. Belle được giới thiệu hồi tháng 8 năm nay với nhiều thay đổi rõ rệt.
Các thanh truy cập ứng dụng email, nhạc, danh bạ và lịch được thiết kế lại theo 5 cỡ khác nhau. Màn hình ở chế độ khóa thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và các thông tin khác. Ngoài ra, Nokia cải thiện giao diện người dùng để sử dụng nhiều tác vụ cùng lúc.
Theo Cnet
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 153 ra ngày 23/12/2011.