HPV không chỉ gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo mà còn gây ra các
bệnh ung thư dương vật, hậu môn… Chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi đã bị
nhiễm HPV thì việc tiêm chủng vẫn rất cần thiết để ngăn ngừa bệnh.
Nhiễm HPV: gánh nặng bệnh lý toàn cầu
Vi rút HPV gây ra các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất
trên thế giới làm phát sinh nhiều vấn đề cho sức khỏe cộng đồng. Mới
đây, trong buổi Hội thảo Khoa học về phòng ngừa các căn bệnh do vi rút HPV gây
ra được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham dự của hơn 550 bác sĩ và
nhân viên y tế trên toàn quốc, khách mời là hai nhà khoa học hàng đầu thế
giới nghiên cứu về vắc xin ngừa vi rút HPV - bác sĩ Elma A. Joura (Áo) và bác sĩ
Stephen E. Goldstone (Mỹ) - đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích.
Các nghiên cứu cho thấy có tới hơn 100 chủng HPV, hầu hết không gây ra các
triệu chứng đáng chú ý và sẽ tự sạch nhiễm. Tuy nhiên, theo bác sĩ Stephen E.
Goldstone, PGS lâm sàng về phẫu thuật thuộc trường Đại học Y Mount Sinai,
có tới 30 chủng HPV nguy hiểm, không chỉ gây ra các căn bệnh nặng như ung
thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo mà còn gây ra các căn bệnh nguy
hiểm khác ngoài phụ khoa như ung thư dương vật, ung thư hậu môn, ung thư vùng
đầu, mặt, cổ, ung thư da,…
![]() |
|
Cuộc sống sẽ có chất lượng hơn nếu bạn được bảo vệ bởi vắc xin ngừa HPV |
Nhiễm vi rút HPV hiện là gánh nặng cho các ngành y tế của các nước trên thế giới. Theo các thống kê, trung bình cứ 10 người trên thế giới thì có 1 người bị nhiễm vi rút HPV, ít nhất khoảng một nửa phụ nữ và nam giới đã có quan hệ tình dục nhiễm phải loại vi rút này. Trong đó, ung thư cổ tử cung là bệnh phổ biến nhất do nhiễm vi rút HPV: cứ 2 phút có 1 phụ nữ trên thế giới tử vong vì căn bệnh này. Tỷ lệ phụ nữ tử vong do bệnh ung thư cổ tử cung tới hơn 50% cho dù điều kiện y tế có tiên tiến tới mức nào đi chăng nữa.
Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư đứng thứ 2 gây tử vong ở phụ nữ, sau ung thư vú. Mỗi ngày có thêm 17 phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung và 9 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này tại Việt Nam.
Nam giới cũng nên tiêm vắc xin ngừa HPV
Giới y học các nước hiện rất quan tâm tới công tác phòng ngừa hiểm họa từ vi rút HPV. Tại Hội thảo Khoa học về phòng ngừa các căn bệnh do vi rút HPV gây ra, hai chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhiều bằng chứng khoa học cho thấy lợi ích của việc sử dụng vắc xin ngừa vi rút HPV đối với việc phòng ngừa các bệnh ung thư sinh dục.
Bác sĩ Stephen E. Goldstone cho biết: “Việc tiêm vắc xin ngừa vi rút HPV là cần thiết cho cả hai giới, vì hiện nay tỷ lệ các căn bệnh liên quan đến vi rút HPV ở nam giới đang gia tăng. Nhiều nước trên thế giới đã chấp thuận tiêm vắc xin ngừa vi rút HPV cho nam giới để giảm các nguy cơ ung thư sinh dục.”
Cũng theo ông Stephen E. Goldstone, vắc xin ngừa vi rút HPV còn có khả năng bảo vệ những người đã nhiễm vi rút HPV trước nguy cơ mắc phải các bệnh khác cũng do vi rút HPV gây ra.
Trong báo cáo khoa học của mình, bác sĩ Elma A. Joura, khoa ung bướu phụ khoa thuộc Đại Học Y khoa Vienna, cho biết: “Lợi ích của vắc xin là có thể ngừa vi rút HPV ở phụ nữ đã có quan hệ tình dục.” Qua thực tế lâm sàng, vắc xin ngừa vi rút HPV có hiệu quả dự phòng cho phụ nữ ở độ tuổi từ 45 trở xuống. Ở nhiều nước hiện mở rộng độ tuổi chủng ngừa vi rút HPV cho phụ nữ tới tuổi 45 và đây là điều cần thiết để nâng cao chất lượng sống cho nữ giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, chỉ định tiêm vắc xin ngừa HPV chỉ được cấp phép cho phụ nữ từ 9-26 tuổi.
Hầu hết trường hợp nhiễm vi rút HPV không có dấu hiệu hay triệu chứng. Các chuyên gia khuyến cáo cả nam lẫn nữ nên tiêm vắc xin ngừa vi rút HPV và nữ giới nên làm xét nghiệm PAP định kỳ để bảo vệ bản thân và bạn tình, giảm thiểu các bệnh nguy hiểm liên quan đến đường sinh dục.
|
Vi rút HPV có một số chủng nguy hiểm, trong đó phải kể đến các chủng HPV 16 và 18 (gây ra 70% trường hợp ung thư cổ tử cung), các chủng HPV 6 và 11 (gây ra khoảng 90% các trường hợp mụn cóc bộ phận sinh dục). Năm 2006, vắc xin tứ giá ngừa vi rút HPV đầu tiên trên thế giới được Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận cho sử dụng để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, các tổn thương tiền ung thư và mụn cóc bộ phận sinh dục do nhiễm 4 chủng HPV có trong vắc xin. Đây cũng là vắc xin ngừa vi rút HPV đã được cấp phép cho lưu hành tại Việt Nam. |
- Linh Nhi
