Nhà thờ cổ Tùng Sơn tọa lạc tại thôn Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cách trung tâm thành phố khoảng 20 km
Trải qua gần 120 năm nhà thờ gần như vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo. Đây là một trong những nhà thờ cổ còn sót lại ở Đà Nẵng.
Linh mục nhà thờ Tùng Sơn Augustino Trần Như Huynh Nhà cho biết, nhà thờ xây dựng trước năm 1904 theo kiến trúc Pháp. Nhà thờ được xây dựng bằng đá và sử dụng vôi bột, vỏ cây bời lời được gọt ra để lấy nhớt và dây tơ hồng giã nhỏ, ba thứ này trộn lại với nhau để làm chất kết dính
Theo Linh mục Trần Như Huynh đây là nơi thực hành nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Tùng Sơn thuộc Giáo xứ Phú Thượng.
Vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của nhà thờ Tùng Sơn
Nhà thờ gồm 2 gian, cung thánh và lễ đường. Bên trong giáo đường gồm 14 cột và 17 cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên
"Trải qua thời gia 118 năm, nhà thờ cổ Tùng Sơn gần như vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính. Nhìn vào nhà thờ có thể nhìn thấy được chặng đường lịch sử đi qua...", Linh mục Trần Như Huynh chia sẻ.
Mái vòm trong nhà thờ với những họa tiết hoa văn độc đáo
Tại nhà thờ có những ô thông gió họa tiết hoa văn để lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào
Nhà thờ tọa lạc trong khuôn viên xanh mát
Ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang cho biết, vào cuối tuần, hay dịp lễ thường có rất đông người dân và du khách đến nhà thờ Tùng Sơn tham quan
Tác động của thời gian làm lộ ra những tảng đá được xếp chồng lên nhau và được kết dính bởi vôi, nhớt cây bời lời, dây tơ hồng để dùng xây dựng nhà thờ
Qua một số lần trùng tu nhưng nhà thờ vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính vốn có