Trong sự kiện giới thiệu nền tảng Grab Platform mới đây, ông Anthony Tan - CEO và đồng sáng lập Grab - liên tục nhấn mạnh việc nâng tầm hệ sinh thái công nghệ tại Đông Nam Á. Từ Đông Nam Á Grab sẽ phát triển lên, đồng thời công ty sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Thông điệp Đông Nam Á cũng được đưa ra vào thiết kế khu vực văn phòng của Grab tại Singapore. Trụ sở chính rộng khoảng 9.000 mét vuông, chiếm hai tầng của toà nhà Marina One - khu nhà được đồng xây dựng bởi Singapore và Malaysia. Điều này khá trùng hợp với lịch sử của Grab khi công ty được sáng lập tại Malaysia nhưng sau đó chuyển trụ sở chính sang Singapore.

Bên cạnh văn phòng chính đặt tại Singapore, Grab có phòng nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc,... Công ty đang cung cấp dịch vụ gọi xe, giao hàng, ăn uống, thanh toán,... tại Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Grab cho biết đạt cột mốc 2 tỉ chuyến xe vào ngày 7/7/2018, sẽ là công ty Đông Nam Á đầu tiên đạt đến mức doanh thu 1 tỉ USD trước cuối năm 2018.

Dịch vụ kết nối di chuyển đang tăng trưởng nhanh chóng, với tổng doanh thu (Gross Merchandise Volume - GMV) tăng hơn gấp đôi trong 12 tháng qua.

Các lĩnh vực kinh doanh mới của Grab cũng tăng trưởng mạnh. GrabFood đã mở rộng từ 2 quốc gia lên 6 quốc gia trong Quý 2, với tổng doanh thu tăng gấp 9 lần trong 12 tháng qua.

  • Chỉ riêng trong 5 tháng (tháng 1/2018 đến tháng 5/2018), tổng số lượng giao dịch của Grab Financial đã tăng hơn gấp đôi. Đây là nền tảng thanh toán di động hàng đầu Đông Nam Á.