Vietnam-Telecom.jpg
Ông Tim Storey, JP Morgan: "Thiếu vắng một thị trường thiết bị phong phú và giá rẻ là thách thức của mạng 3G tại các thị trường mới nổi". Ảnh: Lương Hương 

Bài liên quan

3G muốn thành công: Tránh giá cước “sốc”  

Hội nghị Vietnam Telecoms 2009 hôm nay tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với sự đăng đàn của một loạt các nhà phân tích đến từ các hãng nghiên cứu thị trường viễn thông hoặc các hãng di động có tiếng như Ovum, JP Morgan, Vodafone…

Tại đây, các chuyên gia đến từ tập đoàn tài chính, ngân hàng Mỹ JP Morgan, hãng di động Anh Vodafone hay hãng nghiên cứu thị trường viễn thông RJB Consultants nhận xét rằng các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam còn “đi sai hướng” (lời của chuyên gia từ Ovum) khi không đánh giá hết khả năng của netbook trong việc thúc đẩy số lượng thuê bao di động 3G. Netbook là thiết bị di động dành cho mục đích truy cập Internet, nhẹ hơn, nhỏ hơn và rẻ hơn so với máy tính xách tay.

Theo nghiên cứu của JP Morgan, nếu một thuê bao 2G chuyển sang 3G mà vẫn dùng các thiết bị như điện thoại di động hay thậm chí smartphone, mức doanh thu không tăng thêm bao nhiêu. Song nếu thuê bao đó sử dụng netbook, mức doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) sẽ cao hơn so với 2G tới trên 30%.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ giá cả thiết bị đầu cuối cho dịch vụ di động tốc độ cao 3G: di động, netbook ở các thị trường mới nổi còn đắt đỏ so với thu nhập của người dân.

Mặc dù giá bán của các thiết bị hỗ trợ 3G kể cả netbook đã và đang tiếp tục giảm mạnh, tại Mỹ giá trung bình của một thiết bị đã giảm từ 150 USD xuống còn chưa đến 60 USD trong vòng 4 năm qua, ở các thị trường mới nổi giá bán còn khá cao.

“Liệu 3G sẽ phát triển thế nào nếu yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất là thiết bị kết nối lại thiếu và đắt như vậy? Không có thiết bị truy cập, các dịch vụ khác như data, nội dung, lướt Internet... không thể sống sót”, ông Nathan Burley, nhà phân tích thuộc Ovum nói.

Theo JP Morgan, sau hai năm triển khai, 40% thuê bao của hãng di động SK Telecom (Hàn Quốc) đã chuyển từ 2G sang 3G. Trong khi đó, cũng trong vòng hai năm, số thuê bao đồng ý chuyển đổi từ 2G sang 3G ở Indonesia chỉ có khoảng 7%, Malaysia 10% và 3% ở Phillipin.

Không phải là yếu tố sống còn như thiết bị, nhưng theo ý kiến của các chuyên gia nước ngoài, chất lượng dịch vụ cũng là điều khiến 3G chưa thể thành công như mong đợi tại các quốc gia đang phát triển.

Chính ông Lê Văn Khương, Phó Giám đốc VTC cũng cho rằng tại Việt Nam hầu hết các nhà mạng đều cam kết tốc độ tối đa 144 kbps tại khu vực nông thôn và 380 kbps tại đô thị trong khi tốc độ này chưa chắc đáp ứng nhu cầu của một số dịch vụ cao cấp như video theo yêu cầu, tải nhạc...

Bên cạnh việc quan tâm phát triển thị trường thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, muốn triển khai thành công mạng di động 3G tại Việt Nam, hầu hết các chuyên gia nước ngoài còn đưa ra lời khuyên rằng các nhà mạng Việt Nam cần tập trung vào việc phải tiếp tục duy trì doanh thu từ dịch vụ cơ bản như thoại, SMS song song với việc phát triển dịch vụ nội dung, data và có một chính sách giá cước cụ thể, minh bạch đủ để làm yên lòng khách hàng.

Mặc dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu và đại diện của các hãng viễn thông nước ngoài có mặt tại Vietnam Telecoms 2009 đều lạc quan khi dự báo về triển vọng thị trường di động Việt Nam.

Ông Roger Barlow, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc RJB, nói mặc dù RJB đã luôn luôn lạc quan hơn số liệu của các hãng nghiên cứu thị trường khác về dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành di động Việt Nam nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy “sốc” trước thực tế tốc độ phát triển thuê bao mới cao hơn nhiều so với dự báo.

RJB cho biết, các khảo sát khác của họ cũng chứng tỏ “sức nóng” của thị trường viễn thông Việt Nam chưa có dấu hiệu giảm sút và tiềm năng còn rất nhiều như số lượng thuê bao điện thoại cố định không dây (fixed wireless) tại khu vực nông thôn thời gian qua có tốc độ tăng trưởng cao.

Tim Storey, Giám đốc trung tâm nghiên cứu thị trường viễn thông châu Á JP Morgan còn cho biết thêm hiện nay, Việt Nam đã có số lượng thuê bao di động chiếm 5% tổng số thuê bao của toàn châu Á với tốc độ tăng trưởng 11%/năm – cao nhất nhì châu lục.