Trao đổi với ICTnews về việc NetFlix cung cấp dịch vụ phim, truyền hình trực tuyến vào Việt Nam có phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hay không, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho hay, doanh nghiệp ở nước ngoài cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Internet qua biên giới vào Việt Nam nói chung phải phù hợp với chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng và không được vi phạm những hành vi bị cấm theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Với trường hợp Netflix - một doanh nghiệp Hoa Kỳ, dịch vụ nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến do Netflix đang cung cấp trên thế giới thực chất là dịch vụ bán nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến trên Internet dưới hình thức thuê bao gói dịch vụ gồm: phim, chương trình giải trí đơn lẻ, không hình thành kênh truyền hình.

Các nội dung trực tuyến này tương tự nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến đang được Google cung cấp trên trang youtube.com. Từ tháng 10/2015 trên trang youtube.com tại một số khu vực trên thế giới, nếu người xem muốn xem nội dung trực tuyến không có quảng cáo thì cũng phải trả phí thuê bao xấp xỉ 10 USD/tháng.

Trong kế hoạch mở rộng kinh doanh mới nhất được công bố tại CES 2016, Netflix đưa Việt Nam vào một trong những thị trường mới sẽ triển khai thời gian tới và đã thực hiện niêm yết giá thuê bao dịch vụ bằng tiền đồng Việt Nam tạo cảm giác dịch vụ dành riêngcho thị trường Việt Nam, điều này gây ấn tượng cho nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, bản chất thì người mua nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến muốn xem các chương trình trên dịch vụ thì phải trả tiền qua công cụ thanh toán điện tử, dù là bằng đồng tiền của bất kỳ nước nào.

Tại Việt Nam, hoạt động mua bán nội dung số qua mạng đã và đang được các cơ quan quản lý thương mại điện tử các cấp và các cơ quan quản lý nội dung thông tin trên mạng theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các nội dung số cung cấp đến người dùng Việt Nam phù hợp quy định của pháp luật về quản lý nội dung và bản quyền sở hữu.

Ông Nguyễn Hà Yên lưu ý, người dùng khi sử dụng các dịch vụ nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến dạng phim, chương trình giải trí đang được cung cấp trên mạng Internet có nguồn phát từ máy chủ ở nước ngoài có thể gặp phiền phức khi chất lượng kỹ thuật không đồng đều ở mọi thời điểm. Ví dụ: chất lượng hình ảnh, âm thanh sẽ giảm khi theo dõi những nội dung nhiều người quan tâm trong một thời điểm hoặc đơn giản do chính sách định tuyến truyền dẫn riêng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước.

“Ngoài ra, với những dịch vụ nội dung hình ảnh, âm thanh trực tuyến sẽ phải sử dụng thẻ tín dụng để mua từ những nhà cung cấp như Netflix thì việc phải khai báo đầy đủ thông tin về thẻ tín dụng có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn đối với tài khoản thẻ”, ông Nguyễn Hà Yên cảnh báo.

Dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix được cho là đang đe dọa mô hình phát hành truyền thống của điện ảnh Mỹ.
Năm 1997, khi còn đang kinh doanh dịch vụ cho thuê băng, đĩa, Reed Hastings phải trả khoản phí 40 USD quá hạn thuê DVD từ hệ thống Blockbuster. Từ trải nghiệm đó, ông nung nấu ý định thành lập một công ty cho thuê DVD qua thư tín, kết quả là sự ra đời của Netflix. Vào đầu thế kỷ 21, vị CEO lập dị này cảm nhận được sự bùng nổ của Internet trên toàn thế giới. Với tầm nhìn của mình, ông đã chuyển hướng kinh doanh của Netflix sang lĩnh vực truyền hình trực tuyến.
Vượt qua những khó khăn trong 2 năm trước đó, vào năm 2013, Netflix tạo một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền hình với series "House of Cards". Thay vì được trình chiếu hàng tuần trên các đài, 13 tập phim được ra mắt trọn vẹn trong cùng một ngày. Với tài năng diễn xuất của nam tài tử kỳ cựu Kevin Spacey, "House of Cards" đã trở thành series ăn khách và hiện kéo dài đến mùa thứ ba, mở đường cho những loạt phim khác như "Orange is the New Black" hay "Marco Polo".
Năm 2014, Netflix bất ngờ công bố sự hợp tác với một kẻ thức thời khác, Marvel Studios. Sau thành công của "The Avengers" trên màn ảnh rộng, Marvel mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, song sản phẩm đầu tay của họ là "Agents of S.H.I.E.L.D." lại không được như kỳ vọng. Để thay đổi chiến lược, hãng quyết định phát hành loạt phim "Daredevil" qua kênh Netflix và ngay lập tức đón nhận không ngớt lời khen từ các nhà phê bình.
Với những ưu thế đó, sự vượt trội của Netflix là điều tất yếu. Đầu tháng 10/2015, công ty này thông báo đã có đến hơn 69,17 triệu người theo dõi trên 40 quốc gia, hoàn toàn đánh bại các hãng truyền hình cáp truyền thống ở Mỹ. Với việc nối dài những loạt phim cũ, tiếp quản mùa thứ ba của series hấp dẫn "Black Mirror" và ra mắt những sản phẩm mới của Marvel như "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist" và "The Defenders", địa vị của Netflix trong lĩnh vực phim truyền hình sẽ ngày càng vững chắc.