Moscow đã đề xuất dỡ bỏ trừng phạt đơn phương và quốc tế chống Iran nếu nước này chấp nhận đặt chương trình hạt nhân dưới sự kiểm soát của quốc tế, thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết sau cuộc họp 6 bên tại Geneva.

{keywords}

"Hướng hòa giải chính mà chúng tôi theo đuổi là đề xuất của Tổng thống Putin: công nhận quyền làm giàu uranium của Iran (như một phần của quyền lợi không thể tách rời theo Hiệp ước không phổ biến hạt nhân) phải đi kèm với việc quốc tế kiểm soát hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này", ông Sergey Ryabkov nói với các phóng viên tại Geneva hôm 16/10.

Nếu một thỏa thuận như vậy đạt được thì mọi lệnh trừng phạt chống Iran sẽ được hủy bỏ, thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết thêm. Moscow rất có ảnh hưởng tại cuộc họp 6 nước lớn với Iran, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Vấn đề lần lượt dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân sẽ tiếp tục là một trong những công việc đòi hỏi sự khéo léo trong giai đoạn tới, ông Rybkov nói. Điều khó khăn chính hiện thời là không có nhất trí chung về giai đoạn và các bước cần tiến hành. Ngoài ra, giữa Iran và 6 nước còn lại gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ mới chỉ tin tưởng nhau ở mức chừng mực.

Dù vậy, nhìn chung, Nga hài lòng với kết quả vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong hai ngày 15-16/10 tại Geneva, ông Rybkov nói. So với các cuộc thương thuyết trước, lần đầu tiên các bên đã đưa ra một thông cáo chung và tốc độ thương thuyết đã nhanh hơn

Nhà Trắng cho biết, đề xuất mà các nhà đàm phán Iran đưa ra nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của họ cho thấy mức độ nghiêm túc mà Mỹ chưa từng chứng kiến.

Nhóm P5+1 - năm nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ và Đức, đã nhóm họp lần đầu tiên trong tuần này sau khi Tổng thống mới đắc cử của Iran là Hassan Rouhani cam kết nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với phương Tây.

Cuộc thương thuyết lần này tập trung vào đề xuất mà Iran đưa ra. Tehran muốn 6 nước lớn công nhận bản chất hòa bình của việc theo đuổi năng lượng hạt nhân của họ. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến được nối lại vào 7-8/11.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, người giữ vai trò dẫn dắt trong cuộc đàm phán, các bên có thể đi tới một thỏa thuận trong vòng 3-6 tháng tới.

  • Hoài Linh (Theo RT, CNN)