Tổng thống Nga D. Medvedev

Chính quyền Nga đang lo lắng tiếng Nga, từng là ngôn ngữ chính của Liên Xô, đang mất dần uy thế trước ảnh hưởng của tiếng Anh. Chính quyền Nga cho rằng bảo vệ tiếng Nga là một vấn đề tự hào dân tộc.

Tổng thống Medvedev nói có 300 triệu người trên thế giới dùng và đọc báo chí tiếng Nga, tên miền kirin sẽ là chìa khóa nâng cao tầm quan trọng của tiếng Nga, một nhiệm vụ mà ông từng nói là ưu tiên của ông khi làm Tổng thống.

“Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đạt được tên miền Internet kirin”, Medvedev nói tại Hội nghị Báo chí Nga ở Moscow. “Chữ Kirin là một biểu tượng quan trọng của ngôn ngữ Nga. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội lớn để đạt được một chỗ đứng như vậy trong thế giới Internet”.

Medvedev từng khắc họa chân dung ông như một vị Tổng thống yêu thích Internet: ông đã dùng chiếc ĐTDĐ của mình để kết nối Internet và lưới web mỗi buổi sáng để đọc tin tức.

Hiện các trang web Nga dùng tên miền bằng chữ latin, như hầu hết các tên miền khác. Các địa chỉ thường kết thúc với đuôi .ru, hoặc một số là .su, tên miền bắt nguồn từ tên Soviet Union.

Các chuyên gia nói Nga muốn tên miền của họ kết thúc bằng .rf - tức Russian Federation - nhưng viết bằng chữ kirin.

Hiện tiếng Nga là một trong sáu ngôn ngữ chính của Liên Hợp Quốc và là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 6 trên thế giới, sau các tiếng Trung Quốc, Anh, Hindu/Urdu, Ả Rập và Tây Ban Nha.

Theo Reuters