Theo kế hoạch cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Thủ Thiêm của UBND TP Thủ Đức (TP.HCM), đoạn ven sông Sài Gòn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm sẽ có cánh đồng hoa hướng dương rộng từ 5.000-6.000m2.

Những ngày qua, đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công việc để cánh đồng hoa hướng dương kịp nở rộ phục vụ người dân và du khách đến tham quan dịp Tết Dương lịch 2024.

Dự kiến, đến ngày 28/11, đơn vị thi công sẽ chuyển số lượng cây hướng dương đang được chăm sóc tại vườn ươm ra trồng ở khu vực bờ sông Sài Gòn. Cánh đồng hướng dương sẽ kịp trổ bông đợt 1 trong dịp Tết dương lịch 2024 với số lượng khoảng 35.000 cây. Tiếp đó, đợt 2 vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ được công nhân trồng dặm thêm.

z4911312313091 02bf45475ad809209cc4131394216a9b.jpg
Theo phương án cải tạo, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) được chia làm 14 hạng mục.
base64 1700883786441881650885ghhh.jpg
Trong đó có khuôn viên sinh hoạt cộng đồng; bãi đậu xe; sân sinh hoạt công đồng đa năng; cải tạo bến cầu tàu; cánh đồng hoa hướng dương; chuỗi bè nổi thủy sinh; công viên đá; công viên ven sông Sài Gòn; đài phun nước; cầu đi bộ; công viên sinh thái; trận địa pháo hoa. Ngoài ra, còn lắp đặt hệ thống màn hình Led cổ động kết hợp quảng cáo. Nguồn vốn cải tạo sẽ thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách.
z4911312297659 5c70406804428e9a8b58e0e7de6bda52.jpg
Trong 14 hạng mục, cánh đồng hoa hướng dương có diện tích rộng 5.000 - 6.000m2. Vị trí vườn hoa nằm ở phía sau đình thần An Khánh hướng bờ sông Sài Gòn.
z4911312342150 98865cebd6ae0452b6670c5d6aa6db90.jpg
Cánh đồng hoa hướng dương sẽ được duy trì thường xuyên nhằm tạo không gian mang tính đặc trưng - biểu tượng sáng tạo của TP Thủ Đức. 

Nơi đây được kỳ vọng là điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ vào các dịp lễ, Tết.

z4911312247930 86576d84ae0e6c1731859f3c8b087894.jpg

Ngoài điểm nhấn cánh đồng hoa hướng dương, TP Thủ Đức dành 10.000m2 để làm bãi đậu xe nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến vui chơi. Tận dụng các vị trí địa hình thấp, trũng và ngập nước với cây dừa nước phát triển công viên sinh thái tự nhiên; Hình ảnh chuỗi bè nổi thủy sinh kéo dài từ khu vực gần cầu Ba Son đến giáp đường hầm sông Sài Gòn; bố trí khoảng đất từ 700-800m2 để làm công viên vườn đá.