![]() |
| Công trình Ngầm hóa mạng cáp viễn thông do VNPT TP.HCM phát động thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia. |
Cắt nhầm cáp diễn ra thường xuyên
Tại cuộc họp với UBND TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở TT&TT TP cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên 13.916 cột điện với tổng chiều dài hơn 353km. Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch năm là chỉnh trang, làm gọn 446 đoạn tuyến đường, tương ứng 26.778 cột điện với tổng chiều dài hơn 631 km.
Kế hoạch đặt ra là vậy nhưng trong thời gian qua, công tác ngầm hóa cáp viễn thông vẫn còn nhiều vướng mắc, phát sinh không ít khó khăn do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và địa phương. Đại diện Viettel cho biết, trong 29 tuyến đường đơn vị này đang ngầm hóa thuộc địa bàn các quận: Q.3, Q.5, Q.6, Q.12, Tân Bình và Bình Tân thì có hơn 50% tuyến thuộc danh mục cấm đào. Ngoài ra, do việc khởi công bó gọn cáp, chỉnh trang đường phố cùng lúc quá nhiều tuyến đường, trong khi thời gian thông báo trước cho các đơn vị viễn thông lại quá ngắn nên việc cắt nhầm dây cáp diễn ra thường xuyên.
Theo FPT Telecom, trong 7 tháng đầu năm 2011, vì sự cố này mà khoảng 30.000 thuê bao của họ đã tạm ngưng kết nối trong một thời gian. Và cũng trong 6 tháng, đơn vị này đã phải bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng để kéo lại cáp trong đợt chỉnh trang cáp viễn thông treo chung với cột điện.
Tại cuộc họp với Sở TT&TT mới đây, VNPT cũng cho biết, trong năm nay đã bỏ ra khoảng 0,5 tỷ đồng để khắc phục sự cố chỉnh trang đường dây cáp. Về phía Viettel, mặc dù không đưa ra con số cụ thể nhưng đơn vị này cho biết đã bị thiệt hại nặng nề do sự nhầm lẫn này. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như: kỹ thuật thi công và kinh phí ngầm hóa của ngành điện phức tạp; chưa có đơn giá cho thuê hạ tầng ngầm hóa, thiếu vốn đầu tư, việc tái diễn “màng nhện” trên các tuyến đường đã thi công…
Sớm tháo gỡ vướng mắc
Để hoàn thành kế hoạch chỉnh trang, làm gọn mạng cáp thông tin vào năm 2015 ở các tuyến đường nội thành TP.HCM với tổng chiều dài hơn 3.000 km, các đơn vị liên quan đã kiến nghị với UBND TP cần sớm tháo gỡ những vấn đề đã nêu.
Cụ thể, các đơn vị đã kiến nghị TP cần sớm có quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc ngầm hóa, đặc biệt là việc ban hành quy chế sử dụng chung hệ thống cáp ngầm, cột điện. Ngoài ra, TP cũng cần có đơn giá cụ thể về việc cho thuê hầm cống cáp, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngầm hóa, thành lập đơn vị chuyên trách quản lý hạ tầng chung…
Trên thực tế, vừa qua, UBND TP đã giao Sở Công thương chủ trì nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy chế sử dụng chung cột điện trên địa bàn TP, bao gồm cột điện lực, cột đèn chiếu sáng và cột cáp treo viễn thông. Bên cạnh đó, TP cũng đã chấp thuận chủ trương để Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền cấp phép đào đường và tái lập mặt đường trên địa bàn TP. Với chủ trương này, công tác ngầm hóa cáp viễn thông đã giúp doanh nghiệp không phát sinh thêm nhiều thủ tục, giúp Sở TT&TT chủ động hơn trong việc cấp giấy phép cho các đơn vị tham gia ngầm hóa về những yêu cầu như: hồ sơ, thời hạn cho ý kiến… để các đơn vị này hướng dẫn cho đơn vị có kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp treo viễn thông thực hiện một cách nghiêm túc và đúng tiến độ. Ngoài ra, UBND TP cũng đã giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Viettel nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về hệ thống cáp nổi, cáp ngầm trên địa bàn TP; phối hợp với Sở Công thương xây dựng kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông kết hợp với ngầm hóa cáp điện lực; phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo kế hoạch về chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn TP năm 2011-2012; phối hợp với Sở Tài chính xác định đơn giá thuê sử dụng hệ thống cáp ngầm trên địa bàn TP.
Đối với đề án xây dựng hệ thống thông tin tiếp nhận sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị, hiện nay, các đơn vị viễn thông đều có số điện thoại, "đường dây nóng" của từng đơn vị để người dân, khách hàng thông báo sự cố kỹ thuật, an toàn hạ tầng thông tin... Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, các số điện thoại này thường khó nhớ nên họ rất lúng túng khi thông báo có sự cố. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP đã giao Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đưa vào sử dụng tổng đài 188.
Trong thời gian qua, công tác ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn TP. HCM vẫn còn nhiều vướng mắc, phát sinh không ít khó khăn do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và địa phương.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt
