Nếu bạn đã từng phải trầm trồ thán phục trước những gian hàng truyện tranh, những thư viện truyện tranh khổng lồ của Nhật Bản và mơ ước một lần được đặt chân tới chốn thiên đường này thì nay, mơ ước của bạn đang dần trở thành hiện thực rồi đó.

 

Ngay tại Tp. Hồ Chí Minh, trong ngày 10 tháng 05 vừa qua, NXB Kim Đồng đã kỉ niệm 40 năm ngày thành lập chi nhánh NXB tại Tp. Hồ Chí Minh bằng việc khai trương thêm một Trung Tâm Sách NXB Kim Đồng mới tại địa chỉ 248 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Được biết, trung tâm sách mới này của NXB Kim Đồng được thiết kế với phong cách vô cùng mới lạ, có cả một không gian riêng dành cho những tín đồ yêu thích manga.

 

Toàn bộ khu trung tâm được xây dựng trên diện tích 500 m2, chia thành 2 tầng. Ở tầng 1 chủ yếu giới thiệu các loại sách và đồ chơi dành cho thiếu nhi, còn tầng 2 sẽ là khu vực dành riêng cho manga với thiết kế đặc trưng cùng nơi tổ chức sự kiện. (Chắc chắn sau này họp fan offline tại đây sẽ vô cùng tuyệt vời đây).

 

Không chỉ hướng đến mục tiêu là nơi cung cấp sách, truyện tranh cho giới trẻ, trung tâm sách mới của NXB Kim Đồng còn có cả không gian riêng để đọc sách, dành cho những độc giả tới tham quan (hẳn là những bạn nào có thói quen "coi cọp" như mình sẽ thích lắm đây...). Không những vậy, số lượng sách, truyện tranh tại đây lên tới hơn 2500 tựa thuộc đủ các thể loại khác nhau nên chắc chắn sẽ khiến cả những độc giả khó tính nhất cũng phải hài lòng.

 

Hi vọng rằng trong tương lai, sẽ có nhiều hơn những trung tâm sách chất lượng như thế này được mở ra để các fan truyện tranh có thể thỏa mãn được giấc mơ tới gần hơn với thiên đường Manga ngay trên chính đất nước mình.