Xinh đẹp và tài năng, cô gái gốc Ấn Độ Nina Davuluri đã trở thành Hoa hậu Mỹ năm 2014. Tuy nhiên, một số người nói rằng nhan sắc của Nina sẽ không bao giờ chiến thắng trong các cuộc thi tại Ấn Độ bởi cô có làn da quá tối màu.

TIN BÀI KHÁC:


Tại Ấn Độ, màu da được miêu tả là nỗi ám ảnh quốc gia, và bạn dường như sẽ không nhìn thấy các thí sinh có nước da như cô giành được giải cao tại một cuộc thi sắc đẹp.

Viết trên tờ FirstPost, nhà văn Lakshmi Chaudhury nói rằng người Ấn Độ thích nữ hoàng sắc đẹp của họ "có làn da màu vani và đeo kính áp tròng màu xanh".

Cô trích một bài báo từ cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ năm 2003 nói rằng tất cả các thí sinh đều dùng một số loại dược phẩm để biến đổi da, đặc biệt là màu da. Người chiến thắng năm đó, cô Sonali Nagrani, trông giống một người tới từ châu Âu hơn là người Ấn Độ.

"Khi một người đàn ông Ấn Độ kiếm vợ, anh ta muốn một cô gái cao, mảnh khảnh và da trắng và những người có làn da trắng sáng hơn thường tìm được việc làm dễ dàng hơn," bài báo trích lời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Jamuna Pai cho biết.

Tuy nhiên, một số người sử dụng Twitter nói rằng một cuộc tranh cãi về làn da của phụ nữ Ấn Độ không còn phù hợp nữa. Hai người đẹp Priyanka Chopra và Lara Dutta đã chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp Ấn Độ trong thập kỷ trước với làn da tối màu hơn các thí sinh khác.

Sầm Hoa (Theo thehollywoodgossip/huffingtonpost)