Theo Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, do chương trình Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất chưa thể diễn ra trong tháng 03/2022 như dự kiến trước đó nên "Ngày hội kinh khí cầu" được tổ chức để bổ sung thay thế.

Nằm trong chuỗi chương trình nhân lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, "Ngày hội khinh khí cầu" dự kiến diễn ra trong 02 ngày 25 và sáng 26/03 tại Quảng trường Sông Hoài.

 

{keywords}
Ngắm toàn cảnh Hội An từ độ cao 400m vào ngày hội khinh khí cầu

Theo kịch bản từ Ban tổ chức, sẽ có 17 quả khinh khí cầu gồm 12 khinh khí cầu mini, 3 khinh khí cầu cấp 7 và 2 khinh khí cầu hơi được đem đến lễ hội. Trong đó, mỗi khinh khí cầu cấp 7 bay treo một chỗ lên xuống, còn khinh khí cầu hơi được dựng 24/24 giờ để du khách có thể check-in chụp hình.

Trên khinh khí cầu ở độ cao khoảng 400 m, khách du lịch có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố cổ Hội An. Hoạt động này hứa hẹn đem đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách tham quan Hội An.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có chương trình đêm hoa đăng khinh khí cầu bao gồm các hoạt động biểu diễn rồng lửa, khách mời giao lưu và tương tác với khinh khí cầu…

Hiện các đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị thủ tục, điều kiện cũng như kịch bản chi tiết cho chương trình. Cơ quan quản lý yêu cầu đơn vị tổ chức dự lường kịch bản tổ chức tùy theo điều kiện thời tiết.

Thùy Chi

Du khách thích thú được bay khinh khí cầu, ngắm Hội An từ trên cao

Du khách thích thú được bay khinh khí cầu, ngắm Hội An từ trên cao

Nhiều du khách được phép lên khinh khí cầu bay trải nghiệm ở độ cao 20m. Chương trình “Ngày hội khinh khí cầu” do UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức sáng 25/3 thu hút hàng ngàn du khách.