Đích nhắm mới của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) trong thời gian tới sẽ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu công nghiệp, khu chế xuât.

Có mặt tại Việt Nam 23 năm nhưng cái tên Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) khá trầm lắng trong các hoạt động tiếp thị, truyền thông. Tuy nhiên, ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam này chính là một trong những ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đánh giá rất cao về hiệu quả và mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2012 và 2013.

{keywords}

Trong suốt thời gian qua, IVB chủ yếu thực hiện tiếp thị trực tiếp tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các thành phố lớn.

Mới đây, IVB đã có một bước chuyển lớn trong chiến lược hoạt động với dấu mốc là ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cùng với việc khai trương trụ sở mới của hội sở.

“Đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự phối hợp giữa các chi nhánh, phòng giao dịch để tận dụng lợi thế mạng lưới ngày càng rộng mở, tạo tiện lợi tốt nhất cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch. Qua đó từng bước đưa dịch vụ của IVB đến với khối khách hàng là người dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu công nghiệp, khu chế xuât”, ông Lê Văn Phú, Phó Tổng giám đốc thứ Nhất của IVB cho biết.

Trong những năm qua, IVB đã thực hiện tốt công tác quản trị ngân hàng, thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo chỉ đạo và điều hành vĩ mô của NHNN.

Ngoài ra, IVB cũng đã kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện cấp tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng. IVB cũng tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn và quản trị rủi ro.

“IVB chú trọng nhiều đến sự minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện và an toàn. Trong tất cả các giao dịch với khách hàng, IVB luôn đặt lên hàng đầu vấn đề hiệu quả, đôi bên cùng có lợi, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững,” ông Phú khẳng định.

Vào tháng 5/2013, IVB đã thay thế khẩu hiệu "Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam" sử dụng trong suốt 23 năm qua bằng khẩu hiệu mới: "Cùng phát triển bền vững", thể hiện rõ phương châm hoạt động có từ khi thành lập: đem lại lợi ích cho tất cả các khách hàng, cán bộ công nhân viên ngân hàng và các thành viên góp vốn liên doanh.

IVB được cấp phép đầu tư vào tháng 11/1990 với vốn điều lệ ban đầu 10 triệu USD. Đến nay, 10/2013 vốn điều lệ được tăng lên 193 triệu USD. Các thành viên góp vốn của liên doanh hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Đài Loan), mỗi bên góp 50% vốn.

Từ năm 2003 đến nay, IVB đã có bước phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam cả về quy mô, chất lượng phục vụ cho đến hiệu quả kinh doanh. Vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 20 triệu USD (năm 2003) lên 193 triệu USD. Tổng số chi nhánh, phòng và điểm giao dịch tăng từ 4 lên đến hơn 30. Tổng số nhân viên tăng từ 173 lên đến hơn 670. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 23,6% một năm và tổng tài sản tăng bình quân 27,5%.

Tấn Tài