Là ngân hàng trẻ nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, MHB đã có bước phát triển ấn tượng khi chưa đầy 15 năm có mạng lưới rộng khắp với 230 chi nhánh, phòng giao dịch, lọt top 10 ngân hàng dẫn đầu cả nước.

Tốc độ trưởng thành nhanh chóng


Năm 1997, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được thành lập với mục tiêu ban đầu là huy động vốn, cho vay hỗ trợ sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cư, quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới để cải thiện điều kiện về nhà ở cho nhân dân. Đây cũng là thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á bắt đầu lan rộng và đã có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam.

Trước khi MHB ra đời, đã có 04 Ngân hàng thương mại nhà nước khác đã phát triển mạnh mẽ và đã chiếm hơn 80% quy mô toàn hệ thống. Ngoài ra thị trường lúc đó đã có sự tham gia của khoảng 40 Ngân hàng thương mại cổ phần và 30 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Là một ngân hàng còn quá trẻ, được thành lập trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng sau gần 15 năm, MHB đã đạt được những thành tích ấn tượng. Vốn điều lệ khi thành lập là 300 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 3.400 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 38.000 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 16%. Hệ thống mạng lưới rộng lớn được đánh giá trong top 10 ngân hàng dẫn đầu cả nước, với hơn 230 chi nhánh và phòng giao dịch cùng đội ngũ nhân viên 3.600 người.

Trong 5 năm liên tiếp từ 2006-2011, MHB vinh dự nhận giải Thương hiệu mạnh tại Việt Nam. Ngân hàng MHB được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm những tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn và được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm 2012.

Tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn

Ngân hàng MHB được “khai sinh” với sứ mệnh là phục vụ người dân, đặc biệt là người dân tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vì lẽ đó mà Ngân hàng MHB luôn dành sự quan tâm và đầu tư nhiều cho các hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn và các dự án an sinh xã hội hoặc những dự án có thể giúp thay đổi môi trường, cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn (NNNT) luôn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ của toàn hệ thống MHB. Năm 2012, dư nợ cho vay NNNT của Ngân hàng MHB là gần 17.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong hai năm 2011-2012 thì tổng đầu tư tín dụng của Ngân hàng MHB vào lĩnh vực này đã hơn 29.000 tỷ đồng.

Trong những năm vừa qua, Ngân hàng MHB đã đầu tư vào rất nhiều các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra diện mạo mới cho nông thôn ĐBSCL như: dự án Khu phố chợ Song Phú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Dự án khu tái định cư Bến xe - Bộ đội biên phòng, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Dự án mở rộng khu dân cư và chợ thị trấn Lai Vung - Đồng Tháp; Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi và Phụ sản Thái Hòa - Đồng Tháp, dự án hỗ trợ các hộ gia đình ổn định nơi ở và kinh doanh do World Bank tài trợ tại Cần Thơ.

Ngân hàng MHB cũng đầu tư tín dụng khoảng 2.500 tỷ đồng cho khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, trong đó khoảng 40% là tín dụng trung dài hạn dành cho các dự án cơ sở hạ tầng như trường học, khu dân cư hoặc khu phức hợp thương mại và nhà ở, một số dự án sản xuất dược liệu hoặc vật liệu xây dựng như kính, gạch… phù hợp với đặc thù của một khu vực kinh tế đang phát triển.

Trong những tháng đầu năm 2013, Ngân hàng MHB đã nhanh chóng triển khai tài trợ cho các Công ty lương thực trên toàn quốc để thực hiện Chương trình Thu mua lúa gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngân hàng MHB đã cấp hạn mức hơn 800 tỷ đồng cho các Công ty lương thực trực thuộc Tổng Công ty lương thực miền Nam để thực hiện chương trình trên với lãi suất thấp nhất từ trước đến nay.

{keywords}
Bệnh viện Thái Hoà - tỉnh Đồng Tháp - Một trong những công trình an sinh xã hội tiêu biểu của MHB


Gần đây nhất là việc tài trợ cho dự án xây dựng Bệnh viện Nhi và Phụ sản Thái Hòa tại tỉnh Đồng Tháp. Bệnh viện Thái Hòa được coi là bệnh viện hiện đại nhất, có quy mô lớn nhất tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và là bệnh viện có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu chữa bệnh của người dân không chỉ ở tỉnh Đồng Tháp mà ở cả các tỉnh lân cận.

Thúy Ngà