Mới đây, Ngân hàng Quân Đội (MB) thông báo đầu tư ban đầu 12 triệu USD mở chi nhánh tại Lào. Đây là ngân hàng thứ ba của Việt Nam mở rộng kinh doanh ra ngoài biên giới. Việc các nhà băng Việt mở rộng hoạt động quốc tế phần nào cho thấy xu hướng đầu tư quốc tế của doanh nghiệp Việt đang phát triển.
Xu hướng tất yếu
Hầu hết các ngân hàng khi mở chi
nhánh ở nước ngoài đều hướng đến các đối tượng có quan hệ với Việt Nam, trong
đó, chủ yếu vẫn là những doanh nghiệp Việt đang hoạt động kinh doanh ở nước
ngoài, khách hàng Việt Kiều, hay các công chức đang công tác tại nước ngoài. MB
cũng không phải ngoại lệ. Một nguồn tin từ ngân hàng này cho biết, chi nhánh MB
tại Lào sẽ phục vụ các đối tượng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, các doanh
nghiệp và pháp nhân Lào, các khách hàng cá nhân là người Việt nam tại Lào và
người Lào...
![]() |
|
|
Một số liệu thống kê được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào tháng 11 vừa qua cho thấy, tính đến hết ngày 31/10/2010, Việt Nam có 558 dự án đầu ra nước ngoài. Nếu tính trên 300 dự án đã thực hiện công tác báo cáo thì tổng số vốn đầu tư đã đạt đến con số 7,562 tỉ USD. Hầu hết các dự án này vẫn đang trong quá trình triển khai. Một số dự án đã đi vào hoạt động và bắt đầu chuyển lợi nhuận về nước. Sự phát triển của xu hướng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt sẽ là tiền đề quan trọng để đưa các ngân hàng Việt mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế.
Có thể nói, “đây là thời điểm hợp lý để ngành ngân hàng mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Hoạt động này không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi ngân hàng mà còn hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển của khách hàng thân thiết”, ông Lê Công, Tổng giám đốc MB, nhận định.
Chọn thị trường “thân”
Hiện nay, Lào và Camphuchia là hai quốc gia dẫn đầu về thu hút đầu tư từ Việt Nam. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố gần đây nhất cho thấy, Lào trở thành quốc gia dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư của Việt Nam với 178 dự án với tổng vốn đăng ký đạt trên 3,2 tỷ USD, Campuchia về thứ hai với 81 dự án với tổng vốn đăng ký vào khoảng 1,3 tỷ USD...
Lý giải cho việc chọn những thị trường truyền thống như Lào và Campuchia để đầu tư, nhiều doanh nghiệp Việt nhận định, điểm quan trọng nhất là hiểu được đặc thù riêng của hai thị trường này, do mối quan hệ láng giềng thân thiết từ trước. Điểm quan trọng nữa là tốc độ phát triển kinh tế khả quan của hai thị trường này.
Từ góc nhìn của mình, một lãnh đạo của MB đánh giá: “Những kết quả khả quan của nền kinh tế Lào với sự tăng trưởng kinh tế 7%/năm giai đoạn 2006-2010, dự báo mức tăng trưởng 7,4% năm 2010, 7,5% năm 2011, cùng với chủ trương của hai nước Việt - Lào về xây dựng chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020 và hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2011-2015… sẽ là những điều kiện hết sức thuận lợi cho sự khởi đầu của MB chi nhánh Lào. Điều đó cũng hứa hẹn một môi trường tốt để MB khai thác các lợi thế riêng có, tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng hoạt động của MB nói riêng và các công ty thành viên”.
Xu hướng mở rộng thị trường, vươn ra ngoài biên giới sẽ tiếp tục tạo động lực cho doanh nghiệp Việt phát triển vững mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, để tạo cơ sở vững chắc cho xu hướng này cần phải có sự xuất hiện của hệ thống lưu chuyển tiền tệ đủ mạnh. Nói một cách khác, doanh nghiệp Việt có vươn ra được “biển lớn” hay không cần phải có sự đi sau “hậu thuẫn” của các ngân hàng dám “dong thuyền” theo doanh nghiệp.
- Anh Vũ
