Ngân hàng “thoáng” nhất với giới IT
ICTnews - Các ngân hàng đầu tư là những “ông chủ hào phóng nhất” của giới CNTT ở Hong Kong và Singapore, theo số liệu mới từ tổ chức nhân sự toàn cầu Hudson.
![]() |
Những nhân viên CNTT có kỹ năng kinh doanh, kiến thức tài chính rất dễ nhận được mức lương cao. Ảnh minh họa |
“Một nhà phân tích CNTT được một hãng CNTT hoặc một ngân hàng nhỏ trả mức lương 25.000 đô la Hong Kong (3.202 USD) mỗi tháng. Với kỹ năng giao tiếp tốt, anh ta có thể dễ dàng tăng gấp đôi mức lương, hoặc tối thiểu cũng được 50-60% bởi một ngân hàng lớn hơn”, Seder nói. Theo ông, những nhân viên được trả mức lương cao nhất thường là những nhân viên có cả kỹ năng CNTT lẫn sự nhạy bén kinh doanh.
Theo Hudson, mức lương trung bình hàng năm của một Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) tại một ngân hàng ở Hong Kong là khoảng 384.300 USD đến 512.400 USD. Còn mức lương trung bình của CIO tại ngân hàng ở Singapore là 349.650 USD đến 419.580 USD.
Các nhà quản lý dự án CNTT có kiến thức, hiểu biết về tài chính có thể kiếm được mức thu nhập bình quân hàng năm là gần 90.000 USD đến hơn 200.000 USD.
Tại Hong Kong, Seder cho biết nhân viên CNTT là những người có thu nhập cao nhất. Điều này một phần nhờ xu hướng trên toàn cầu, các công ty ngày càng chi nhiều hơn cho CNTT trong 18 tháng qua để nâng cấp hệ thống.
V.N
Theo ZDnet
