Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ là những nơi đầu
tiên đưa dữ liệu hôn nhân lên mạng trong năm nay.
![]() |
| Ảnh minh họa: abc |
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm qua (5/1) đưa tin, Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ là những nơi đầu tiên đưa dữ liệu hôn nhân lên mạng trong năm nay. Kế hoạch đề ra là có hồ sơ hôn nhân trực tuyến của toàn bộ người Trung Quốc vào năm 2015.
Cách đây vài năm, Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc đã nói một dự án tương tự có thể hoàn thành năm ngoái. Các quan chức bộ này không giải trích lý do chậm trễ.
Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng bị coi là trái phép tại Trung Quốc. Các thanh tra về tham nhũng của nước này nói rằng, một số quan chức đã vi phạm chế độ này, Trong đó có cả cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quốc gia Cừu Hiểu Hoa. Ông bị cáo buộc “gây ảnh hưởng xấu tới chính trị và xã hội”, bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007.
Nền kinh tế mở cửa của Trung Quốc trong vài thập niên qua đã tạo ra tính linh động cao trong các thành phố và khu vực, tạo ra cái mà luật sư Trần Duy ở Bắc Kinh mô tả là “xã hội người lạ” trong một cuộc phỏng vấn với Trung Hoa nhật báo về kế hoạch thành lập kho dữ liệu hôn nhân.
Một nghiên cứu về vấn đề ngoại tình ở Trung Quốc công bố tại Mỹ năm 2005 cho thấy, 20% trong số 1.240 đàn ông đã kết hôn tham gia cuộc thăm dò ở khu vực thành thị Trung Quốc. 3,9% trong số 1.275 phụ nữ kết hôn nói có quan hệ “ngoài luồng” trong 12 tháng trước thời điểm tiến hành thăm dò.
Chi tiết về một số quan hệ lãng mạn bí mật bị tiết lộ trên mạng đã trở thành đề tài thu hút công chúng. Một trong số các trường hợp gần đây nhất nói về một quan chức huyện ở tỉnh Hồ Bắc bị bắt giữ vì tình nghi giết chết nhân tình, người mang thai đôi với ông, sau khi nhân tình đòi ông phải cưới cô hoặc đưa cho cô 2 triệu nhân dân tệ (302.000 USD).
Thượng Hải nhật báo và một tờ báo khác cho hay, khu vực thứ ba có thể đưa dữ liệu hôn nhân lên mạng trong năm nay sẽ là tỉnh Thiểm Tây ở phía bắc Trung Quốc.
-
Thái An (Theo AP)
