Ngân sách bảo mật ngày càng tăng
Cisco đã phỏng vấn 2.000 nhân viên di động (những nhân viên thường xuyên phải di chuyển, đi công tác) và các chuyên gia CNTT đến từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau tại các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và Brazil.
Gần 2/3 trong số những người tham gia khảo sát tỏ dấu hiệu họ sẽ tăng ngân sách bảo mật trong năm nay. Hơn ½ số đó nói mức đầu tư cho bảo mật sẽ tăng 10% so với năm 2007.
Cisco cho biết một trong những động lực chính thúc đẩy quyết định gia tăng đầu tư cho bảo mật là những mất mát tài chính do các vụ tấn công vào mạng lưới doanh nghiệp, và do nhân viên, trong đó có những người làm việc ngoài văn phòng.
Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin là những quốc gia có số người khảo sát quyết định tăng ngân sách bảo mật CNTT cao nhất.
Một phần khác của cuộc nghiên cứu là mối nguy hiểm bảo mật xuất phát từ những nhân viên làm việc từ xa. Mối hiểm họa thường nằm ở hành vi mở những bức email đáng nghi ngờ, tấn công vào mạng lưới không dây, hoặc chia sẻ các thiết bị của cơ quan với những người không phải là nhân viên trong công ty. Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin là những nước có nguy cơ này cao nhất, bởi đó là những nước có mật độ sử dụng Internet lớn.
“Trong những năm qua, các vụ tấn công virus gây hậu quả lớn nhất nằm ở các nước ứng dụng Internet lớn nhất”, John Stewart, giám đốc bảo mật của Cisco, nói.
Khi các quốc gia tăng cường sử dụng Internet, họ nên học hỏi những nước từng sử dụng Internet rộng rãi để hiểu về các thách thức bảo mật, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng Internet để mua sắm hay làm việc từ xa”, ông John Stewart khuyên. “Đối với các tập đoàn đa quốc gia và các văn phòng IT hỗ trợ nhóm nhân viên này, việc hiểu mức độ nhận thức và kinh nghiệm về bảo mật của nhân viên là chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ, xây dựng niềm tin lẫn nhau và đào tạo nhau tốt hơn. Kết quả cuối cùng là bảo vệ doanh nghiệp”.
Stewart nói thêm rằng các công ty cần coi trọng việc bảo vệ tài sản và nhân viên của họ. “Các doanh nghiệp cần có các bức tường lửa, mạng lưới cá nhân ảo và công nghệ bảo vệ dữ liệu”, Steward kết luận.
“Mục tiêu ở đây là các công ty cần giảm thiểu các loại chi phí khác – có thể tránh nhờ việc đào tạo nhân viên, chẳng hạn trong việc kiểm soát mã độc và chống ăn cắp dữ liệu”.
Theo ông, nâng cao nhận thức bảo mật cho nhân viên sẽ giảm bớt mối đe dọa, các cuộc tấn công và tổn thất (nhiều khi nặng nề) cho doanh nghiệp.
Mạnh Nguyên
Theo Vnunet