mobile.jpg
Suy thoái kinh tế khiến nhiều ngành công nghiệp gặp khó. Ảnh: News1

Giám đốc IT, viễn thông: Điều tệ hơn sắp đến

Ovum đã công bố bản báo cáo “Mobile operators in a recession: lessons and coping strategies” (tạm dịch: các hãng di động trong suy thoái: bài học và chiến lược đối phó) cuối tháng 4 qua theo dõi hoạt động của các hãng di động trên thế giới trong năm 2008. Nhìn chung, các “nhà di động” đều duy trì tăng trưởng thuê bao và khách hàng trong khu vực, tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng hơi giảm. Hầu hết hãng di động ở các thị trường đang nổi chưa nhận thấy có áp lực rõ rệt nào, thì các hãng di động tại các nước như Mỹ và châu Âu, nơi suy thoái tác động mạnh mẽ, doanh thu đều giảm sút.

“Tuy nhiên, các hãng di động đều chứng tỏ sức chịu đựng tốt”, Emeka Obiodu, nhà phân tích cấp cao của Ovum, nói. “Trong khi các ngành công nghiệp khác đều xin cứu trợ của chính phủ, các hãng di động lại đầu tư hàng tỷ USD vào mạng lưới di động tốc độ cao mới. Trong thực tế, chúng tôi chưa tìm ra hãng di động nào gặp thiệt hại nghiêm trọng vì suy thoái”.

Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra 3 mối đe dọa chính của suy thoái đối với các hãng di động. Đó là ảnh hưởng đến việc thu hút thêm khách hàng mới; khách hàng cũ giảm chi tiêu và đe dọa lớn nhất là sự giao động của tiền tệ giảm giá trị những đồng tiền doanh thu mà họ có được. Obiodu còn khuyến cáo suy thoái có thể tạo ra sự thay đổi trong định hướng tương lai cho các hãng di động. “Suy thoái sẽ tạo ra sự chuyển đổi trong chiến lược, suy nghĩ của toàn ngành kinh tế. Những vấn đề cơ bản của ngành viễn thông sẽ không đổi, nhưng con đường đi đến các dịch vụ sẽ thực sự thay đổi”.

Theo Ovum