![]() |
Người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi các đại gia viễn thông nước ngoài nhảy vào thị trường Việt Nam |
ICTnews - Các đại gia viễn thông thế giới đều nhận định thị trường ĐTDĐ Việt Nam có tiềm năng rất mạnh mẽ. Rất nhiều hãng đang "rình mò" cơ hội ở Việt Nam.
Trên báo điện tử Economic Times của Ấn Độ ngày hôm qua (14/10) có bài viết nói về niềm đam mê điện thoại di động của người dân Việt Nam và những nhận định của các chuyên gia viễn thông thế giới về tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp di động.
Bài báo bắt đầu bằng việc một nhân viên văn phòng ở Việt Nam, tên là Nguyễn Diệu Hương, luôn cập nhật những thông tin, thay đổi mới nhất trên thị trường ĐTDĐ Việt Nam. Cô cho biết cô thường thay điện thoại 6 tháng một lần, nhưng vẫn chưa có được tất cả những tính năng mà cô mong muốn.
“Không có đủ sản phẩm ở Việt Nam”, cô nói với vẻ không hài lòng, sau khi đã tham quan kỹ các sản phẩm được giới thiệu tại một hội chợ viễn thông gần đây ở Hà Nội. “Khách hàng vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn”.
Ngay sau đó, bài báo khẳng định “sự lựa chọn có thể không nhiều” - nhưng khi nhiều tay chơi trong ngành viễn thông thế giới đang “rình mò” cơ hội tại một trong những thị trường ĐTDĐ đang phát triển nhanh nhất ở châu Á - những ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Theo bài báo, chỉ cách đây 5 năm, có chưa đến 2 triệu thuê bao di động ở Việt Nam. Nhưng nay, theo số liệu của chính phủ, con số đó đã là hơn 18 triệu, ngay cả khi mức lương cơ bản trung bình của một nhân viên văn phòng vẫn chưa đến 300 USD/tháng, và khi một giờ liền đàm thoại bằng ĐTDĐ có thể mất gần 9 USD.
“Việt Nam có một nền kinh tế với tiềm năng tăng trưởng mạnh, dân số trẻ nhất khu vực và rất đam mê những công nghệ mới”, Chủ tịch Didier Lombard của France Telecom nói. “Tất cả đều là dấu hiệu của một hướng đi tích cực”.
Hãng viễn thông Pháp hiện đang “để mắt” đến MobiFone, trực thuộc“đại gia viễn thông quốc gia” Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). MobiFone dự kiến sẽ là hãng di động đầu tiên mở cửa đón nguồn vốn nước ngoài.
Chính phủ Việt Nam đang có các chính sách mở cửa thị trường di động kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó chính là cơ hội cho các hãng viễn thông nước ngoài, những công ty đã nhận ra tiềm năng của một đất nước với 2/3 trong số 84 triệu dân là những công dân trẻ.
Hồi tháng 1/2007, hãng viễn thông Hutchison Telecom của Hồng Kông đã giới thiệu dịch vụ viễn thông di động ở Việt Nam, vì đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao và ấn tượng nhất của thế giới.
“Việt Nam có dân số trẻ, yêu công nghệ. Nhu cầu các dịch vụ đa phương tiện tốc độ cao và giá trị gia tăng đang lên cao”, Tổng giám đốc điều hành Dennis Lui của Hutchison Telecom, từng nói.
CEO Lombard của France Telecom nói từ nay đến năm 2012, Chính phủ Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ thâm nhập của di động và cố định tăng từ 35 đến 60%. Hiện họ vẫn chưa rõ 49% cổ phần trong MobiFone sẽ thuộc về France Telecom hay bất cứ đối tác nước ngoài nào. Tuy nhiên, những con số trên ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư.
Hãng viễn thông Telenor của Na Uy cũng được biết đang “nhắm đến” MobiFone. Đại gia người Anh Vodafonehồi tháng 7 cũng đã mở văn phòng ở Hà Nội để “săn tìm” cơ hội ở Việt Nam. Đại gia Nhật Bản NTT DoCoMo cũng đã mở văn phòng tại đây hồi tháng trước.
Bài báo trên Economic Times cho rằng còn rất nhiều cơ hội phát triển ở Việt Nam. VinaPhone, một công ty khác thuộc VNPT, và hãng viễn thông quân đội Viettel cũng đang dự kiến mở cửa cho các công ty nước ngoài.
“Việt Nam có tiềm năng rất mạnh”, ông Lombard nói. “Theo ý kiến của tôi, thị trường này vẫn chưa được đánh giá đầy đủ”.
Việt Nam thường được miêu tả như là một “con hổ đang lên”. Nền kinh tế từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đã phát triển hơn 8% trong năm 2007 và đã có những kết quả tốt nhất trong gần 10 năm nay.
V.N
Theo Economic Times
