story.jpg
Ảnh minh họa

Nhiều năm trời, ngành âm nhạc đã đấu tranh với tình trạng vi phạm bản quyền các ca khúc trên Internet. Nhưng đến nay, ngày càng nhiều các giám đốc và nhạc sĩ như ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan đang cung cấp tác phẩm của chính mình miễn phí trên Web. Kết quả, có lẽ đáng ngạc nhiên, là doanh số lại cao hơn.

Tháng 10 vừa qua, hãng Columbia Records để đĩa "Tell Tale Signs" của Dylan có sẵn cho tải miễn phí và doanh số cũng tăng. Kết quả tương tự như vậy với album Kings of Leon hồi tháng Chín.

Cũng trong tháng qua, nhà phát hành cho ban nhạc Radiohead đã tiết lộ doanh số của một album trên Web, trong một số trường hợp là miễn phí, cho thấy CD này đã bán chạy hơn cả tác phẩm trước đó của Radiohead.

"Có điều gì đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra ở các nhãn hiệu (âm nhạc) toàn cầu thậm chí là 5 năm trước đây”, Aram Sinnreich, nhà sáng lập công ty theo dõi ngành âm nhạc Radar Research nói.

Do việc sử dụng Internet đã tăng từ cuối những năm 1990, ngành công nghiệp âm nhạc đã chiến đấu tay đôi với các trang Web như Napster, website cho phép bất kỳ ai chia sẻ các ca khúc miễn phí trên Web. Mặc dù ngành công nghiệp âm nhạc đã thành công trong việc đánh bại dịch vụ chia sẻ nhạc của Napster tại tòa án, nhưng vi phạm bản quyền âm nhạc vẫn tiếp tục làm họ lụn bại.

Ở Mỹ, doanh số CD đã giảm mạnh xuống 449,2 triệu trong năm ngoái so với 706,3 triệu trong năm 2000, theo công ty Nielsen SoundScan.

Các nhạc sĩ đã cố bù đắp khoản mất mát trong doanh số bán CD bằng cách đi biểu diễn nhiều hơn, tăng giá vé các buổi trình diễn trực tiếp và nhanh chóng cấp phép bài hát cho các bộ phim, chương trình TV và quảng cáo. Các công ty thu âm thì bán các loại sản phẩm đa dạng hơn, gồm các bản thâu âm băng từ kiểu cổ cho đến các phiên bản album và CD đắt tiền.

Nhưng kiếm được hàng tỷ USD bù đắp cho khoản doanh thu bị mất do doanh số CD đang suy giảm là một nhiệm vụ nặng nề.

Vì vậy, với bản ghi của Dylan chẳng hạn, hãng Columbia, một bộ phận của tập đoàn Sony, đã đăng album này để người dùng Web thưởng thức miễn phí để kích thích doanh số bán. Sau đó, album này đã nhày lên vị trí số 6 trong bảng xếp hạng Billboard 200 album bán chạy nhất Mỹ và số 1 trên biểu đồ Top Internet Album Chart.

Hãng Columbia đã đi đến đài phát thanh quốc gia National Public Radio và đưa album "Tell Tale Signs" trên website của đài này. Đó là lần đầu tiên một nhãn hiệu (album) làm như vậy với đài phát thanh quốc gia Mỹ National Public Radio. Trong những năm qua, đài này đã nài xin các công ty ghi âm đăng nhạc và các buổi hòa nhạc trên website của họ nhưng không được. Và "Tell Tale Signs" đăng trên website của đài đã chứng tỏ nó hỗ trợ cho việc thúc đẩy doanh số các bản ghi như thế nào.

Tương tự, Columbia đưa album mới "Only by the Night" của Kings of Leon lên mạng miễn phí một tuần trước khi phát hành. Nó đã nhận được hơn 400.000 lượt click (truy cập), theo người phát ngôn của website http://www.last.fm . Hôm 11/10, album này giành vị trí số 5 trong bảng xếp hạng Billboard 200.

Ban nhạc Radiohead từng giành giải âm nhạc Grammy đã đưa lên mạng "In Rainbows" có sẵn để tải về với bất kỳ giá nào, kể cả giá 0 USD. Jane Dyball, một giám đốc thuộc công ty phát hành của Radiohead là Warner/Chappell Music, đã tiết lộ "In Rainbows" bán được 3 triệu bản.

Dyball nói "In Rainbows" kiếm tiền cho ban nhạc nhiều hơn bản ghi âm "Hail to the Thief" của họ phát hành trước đó.

Theo Reuters