Đã có 215 doanh nghiệp tham gia triển khai thử nghiệm hải quan điện tử. Ảnh: ĐN

Ngành tài chính chi 5.000 tỷ đồng cho CNTT

ICTnews - Ngành tài chính đang ấp ủ và triển khai một loạt dự án ứng dụng CNTT, tiến tới mục tiêu xây dựng một hệ thống thống nhất, hiện đại cho toàn ngành.

Trong báo cáo trình bày tại Hội thảo Vietnam ICT in Finance 2007, với chủ đề “Ứng dụng CNTT-TT phát triển các dịch vụ tài chính” do Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 20-21/9, ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính cho biết với mức đầu tư 530 tỷ đồng trong 5 năm (2001-2005), hầu hết các quy trình nghiệp vụ chính của ngành tài chính đã được hỗ trợ bởi các phần mềm ứng dụng. Hiện nay toàn ngành tài chính đang triển khai 48 phần mềm ứng dụng, kết nối mạng diện rộng WAN tới 64 tỉnh thành và 100% các huyện/thị trên cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Mai, những kết quả trên mới đáp ứng được 30-40% so với yêu cầu hiện đại hóa của ngành. “Đó chính là lý do trong giai đoạn tới ngành tài chính sẽ tăng mạnh đầu tư cho CNTT để đảm bảo xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và hội nhập”, ông Mai nói.

Theo kế hoạch từ năm 2006-2010, ngành tài chính sẽ đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng CNTT, chưa kể các khoản vay của Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 100 triệu USD dành cho hai dự án hiện đại hoá ngành thuế và hải quan. Mục tiêu tối thiểu của ngành tài chính là đến năm 2010 sẽ cung cấp 5 dịch vụ công qua mạng gồm dịch vụ khai hải quan điện tử, khai thuế điện tử, đăng ký tài sản công qua mạng, cấp mã số ngân sách qua mạng, và Diễn đàn trao đổi chế độ chính sách với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hiện nay, tất cả các cơ quan trong ngành tài chính từ thuế, hải quan, kho bạc đến chứng khoán đang triển khai hoặc đã lên kế hoạch xây dựng các hệ thống thông tin cốt lõi cho việc tự động hoá các hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công qua mạng.

Ngành thuế đang xây dựng dự án quản lý thuế tích hợp với tổng kinh phí tới 88 triệu USD, trong đó chủ yếu là vốn vay của WB (72,8 triệu USD). Dự này dự kiến bắt đầu thực hiện từ năm 2008-2012, khi triển khai sẽ cung cấp các dịch vụ thuế qua mạng cho các doanh nghiệp và hàng triệu đối tượng nộp thuế.

Ngành hải quan cũng đang triển khai dự án hệ thống thông tin quản lý hải quan với hai mục tiêu chính là tự động hoá nghiệp vụ ngành và triển khai hải quan điện tử. Dự kiến hệ thống thông tin này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2009. Theo ông Đặng Hạnh Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, việc triển khai thử nghiệm hải quan điện tử đến nay đã có 215 doanh nghiệp tham gia, thực hiện được hơn 22 ngàn tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay. Ông Thu cho biết từ nay tới hết năm 2008, ngành hải quan sẽ triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử cho các loại hình hải quan.

Dự án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kho bạc và ngân sách điện tử (TABMIS) của ngành Kho bạc dự kiến đến năm 2010 sẽ kết nối toàn bộ hệ thống Kho bạc nhà nước và kết nối với các đơn vị khác trong ngành tài chính.

Bên cạnh đó, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đang xây dựng dự án hệ thống thông tin giám sát thị trường chứng khoán. Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu, Bộ Tài chính đã thông qua kế hoạch xây dựng các cơ dữ liệu về giá, cơ sở dữ liệu đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở dữ liệu công sản.

Theo ông Đặng Đức Mai, ngành tài chính đã tiến được một bước khá dài trong mục tiêu xây dự hệ thống thông tin thống nhất trong toàn ngành tài chính vào năm 2010. Bên cạnh các hệ thống thông tin của các cơ quan trong ngành, Bộ Tài chính đang hoàn tất mạng truyền dẫn tốc độ cao dành riêng ngành tài chính. Dự kiến đến cuối năm nay mạng truyền dẫn này sẽ kết nối đường truyền tốc độ cao tới hơn 3.000 chi nhánh trong ngành tài chính cấp quận/huyện, đảm bảo nhu cầu trao đổi dữ liệu đang tăng cao trong toàn ngành.

Đỗ Duy

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 24/9/2007