1.jpg.jpg
Bà Lê Hồng Hải khẳng định đây là dự án có tính lịch sử đối với ngành thuế Việt Nam.

Ứng dụng quản lý thuế TNCN:

Dự án trọng điểm Quốc gia "Ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân" đã chính thức được Tổng cục Thuế và Công ty FPT IS ra mắt ngày 15/12/2010. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng đối với ngành thuế Việt Nam khi cho phép sử dụng đồng bộ ứng dụng chuẩn trong toàn ngành, dữ liệu người nộp thuế được lưu trữ tập trung thay vì nằm phân tán tại các Chi cục Thuế như trước…

Theo bà Lê Hồng Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khi Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua năm 2007 (có hiệu lực từ 1/1/2009) thì cũng đồng nghĩa với việc đã đặt ra một "thách thức" cho ngành thuế trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân với số lượng lớn lên tới hàng chục triệu đối tượng. Việc triển khai một ứng dụng có quy mô lớn như vậy chưa từng có tiền lệ đối với ngành thuế Việt Nam. Và qua nhiều lần cân nhắc, nghiên cứu, Tổng cục Thuế đã quyết định lựa chọn Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) làm đơn vị tổng thầu để triển khai dự án với quy mô 800 điểm triển khai tại 63 tỉnh thành, gần 700 Chi cục Thuế để quản lý khoảng 15 triệu đối tượng nộp thuế.

Trao đổi với phóng viên Báo BĐVN, đại diện FPT IS cho biết: "FPT IS với tư cách là đơn vị tổng thầu đã phải nghiên cứu rất nhiều giải pháp trên thế giới. Cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng giải pháp của SAP (một giải pháp đã được chứng minh ứng dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới). Gấp rút triển khai, đội dự án bao gồm các lãnh đạo, cán bộ Tổng cục Thuế, chuyên gia của FPT IS cùng 3 nhà thầu phụ là SAP, Accenture, Ernst & Young đã phối hợp hiệu quả nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe về độ chính xác của hệ thống".

Tất cả đều được thực hiện nghiêm ngặt từ việc phân tích thiết kế đến xây dựng, chỉnh sửa ứng dụng cho phù hợp với đặc thù Việt Nam, kiểm thử ứng dụng nhằm đáp ứng được yêu cầu phục vụ nghiệp vụ quản lý phức tạp của ngành thuế, đồng thời cũng là một hệ thống thân thiện, dễ sử dụng đối với người nộp thuế. Riêng giai đoạn phân tích đã mất 8 tháng, rồi 6 tháng chỉnh sửa ứng dụng. Đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành phân tích, thiết kế và soạn tài liệu các qui trình nghiệp vụ với 7 quy trình lớn, 54 tiểu quy trình, 58 báo cáo và khoảng 1.700 tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ chi tiết với hàng nghìn trang.

Cũng theo đại diện FPT IS, dự án được bắt đầu khởi động từ tháng 11/2008. Và tính đến hết tháng 11/2010, tức là sau gần hai năm triển khai, đã cấp được gần 8,2 triệu mã số thuế và thu thập được 222.979 tờ khai dữ liệu quyết toán thuế, hoàn thành việc tổ chức triển khai thí điểm tại Cục thuế Bắc Ninh, Bắc Giang và 4 Chi cục Thuế trực thuộc. Hiện nay, việc triển khai cho Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai cũng đang được tiến hành trước khi mở rộng trên quy mô toàn quốc.

"Tính chất dự án bao gồm những yêu cầu khắt khe về nghiệp vụ cũng như thời gian đòi hỏi chúng tôi phải có sự tập trung cao độ để đảm bảo mục tiêu thành công. Với sự hỗ trợ của lãnh đạo Tổng cục Thuế, sự phối hợp hiệu quả giữa các cán bộ dự án, dự án đã đi qua chặng đường khó khăn nhất. Hiện nay, việc đi vào vận hành của ứng dụng đang góp phần quan trọng trong thành công của công tác triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân trong cả nước, giúp ngành thuế có thể áp dụng quy trình nghiệp vụ chuẩn trên quy mô toàn quốc, thuận lợi cho công tác thu thập số liệu… Trong thời gian tới, đội dự án sẽ tiếp tục tiến hành triển khai diện rộng trên nhiều địa phương và tập trung vào việc nâng cấp, xây dựng hệ thống ứng dụng", ông Dương Dũng Triều – Tổng giám đốc FPT IS cho biết.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 151 ra ngày 17/12/2010